Cập nhật lúc

B-52, tàu ngầm Mỹ-Israel đồng loạt áp sát Iran: Trung Đông dậy sóng, giờ khai hỏa sắp điểm? - TT Putin ra lệnh khẩn cho QĐ Nga

Hoạt động di chuyển bất thường này tới vùng Vịnh được cho là nhằm khẳng định sức mạnh quân sự của Mỹ ở khu vực sau vụ việc nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát.

Một tàu đổ bộ xe tăng của Nga được ghi nhận là vừa đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến tới quân cảng Tartous, Syria.

Theo nhà quan sát hàng hải người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Yoruk Isik, Tàu đổ bộ se tăng lớp Ropucha thuộc Đề án 775 trong biên chế Lữ đoàn tàu đổ bộ số 197 của Hạm đội Biển Đen Nga mang số hiệu 142 đã đi qua eo biển Bosphorus vào hôm thứ Hai (21/12/2020) và đích đến của nó được cho là quân cảng Tartous tại bở biển phía Tây Syria.

Hiện chưa rõ trên chiếc tàu đổ bộ này chở theo những vũ khí trang bị gì, tuy nhiên có thể cũng như các lần trước đó nó mang theo xe tăng, thiết giáp, xe vận tải cùng các vũ khí trang bị khác, trong đó có bom hàng không bổ sung cho các lực lượng Nga đồn trú và tác chiến tại Syria.

B-52, tàu ngầm Mỹ-Israel đồng loạt áp sát Iran: Trung Đông dậy sóng, giờ khai hỏa sắp điểm? - TT Putin ra lệnh khẩn cho QĐ Nga - Ảnh 1.
B-52, tàu ngầm Mỹ-Israel đồng loạt áp sát Iran: Trung Đông dậy sóng, giờ khai hỏa sắp điểm? - TT Putin ra lệnh khẩn cho QĐ Nga - Ảnh 2.
B-52, tàu ngầm Mỹ-Israel đồng loạt áp sát Iran: Trung Đông dậy sóng, giờ khai hỏa sắp điểm? - TT Putin ra lệnh khẩn cho QĐ Nga - Ảnh 3.

Tàu đổ bộ xe tăng của Nga đi qua vùng nước của Thổ Nhĩ Kỳ để tiến tới Syria.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại