Từ chối bán Công Phượng 1 triệu USD, bầu Đức khiến CĐV mừng hụt

Đông Hưng |

Từ chối bán Công Phượng cho CLB TP.HCM với giá 1 triệu USD để gọi tiền đạo người Nghệ An này trở lại HAGL...

V.League 2020 đã khép lại, Công Phượng chuẩn bị làm đám cưới với bà xã Viên Minh để trở thành chàng rể của TP.HCM. Nhưng hầu như chắc chắn anh sẽ trở về mái nhà xưa Hàm Rồng để khoác áo CLB HAGL mùa giải tới, chứ không tiếp tục khoác áo đội chủ sân Thống Nhất. 

Ai cũng biết, Công Phượng chính là "con cưng" của bầu Đức và trong bối cảnh đội bóng thiếu những tiền đạo sắc bén, đồng thời vừa trải qua giai đoạn 2 V.League 2020 vô cùng đáng thất vọng, nhà tài phiệt phố Núi muốn mang chân sút người Nghệ An này trở lại Pleiku để tìm lại niềm tin trong lòng người hâm mộ.

Từ chối bán Công Phượng 1 triệu USD, bầu Đức khiến CĐV mừng hụt - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ không tiếp tục khoác áo CLB TP.HCM ở mùa tới.

Theo tiết lộ, CLB TP.HCM đã đề nghị bầu Đức cho mượn Công Phượng – người đã có một năm khá thành công tại sân Thống Nhất (ghi 6 bàn), dù nhiều thời điểm phải ngồi ngoài vì chấn thương, thêm 1 mùa giải nữa. Thậm chí họ còn sẵn sàng mua đứt chân sút người Nghệ An với giá không dưới 1 triệu USD. Tuy nhiên, bầu Đức đã lắc đầu.

Bầu Đức triệu hồi Công Phượng và hàng loạt tài năng khác của HAGL mà mùa vừa qua thi đấu cho các đội bóng khác theo dạng cho mượn, đồng thời lên kế hoạch tìm kiếm các ngoại binh chất lượng cũng như làm mới Ban huấn luyện… điều này khiến nhiều CĐV tin rằng, mùa tới đội bóng phố Núi sẽ "thay da đổi thịt", có thể cạnh tranh ngôi vô địch và những Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… không phải "bỏ cả thanh xuân để trụ hạng" nữa.

Từ chối bán Công Phượng 1 triệu USD, bầu Đức khiến CĐV mừng hụt - Ảnh 2.
 

Thế nhưng thực tế không hẳn như vậy. Trong chia sẻ mới đây, bầu Đức thừa nhận, HAGL chỉ có thể dư giả tham dự mùa giải 2021 nếu có một đối tác chiến lược nào đó "chung tay" cùng đội bóng, nhưng ngay cả như thế thì ông cũng không đặt mục tiêu canh tranh ngôi cao nhất. Lý do là vì nhà tài phiệt này vẫn không hài lòng về chuyện "5 thằng gầy đánh 1 thằng béo". Cụ thể là chuyện bầu Hiển sở hữu hoặc có liên quan tới 5-6 CLB thuộc V.League.

"Tôi nói thật, HAGL mùa tới sẽ thay đổi, chắc chắn có thay đổi, nhưng vẫn không thể tranh ngôi vô địch V.League. Chúng tôi xác định đá để cho người hâm mộ sướng, nhất là cho bà con ở Pleiku, Gia Lai phấn khởi, chứ vô địch sao nổi. Lực của chúng tôi không đủ sức 1 chống 5", bầu Đức chia sẻ lý do HAGL sẽ tiếp tục không đầu tư ở mùa tới.

"Tính tôi trước giờ là vậy, đã đầu tư là đầu tư đến cùng, xác định vô địch được thì đầu tư lớn luôn, còn không vô địch nổi thì chơi lớn cũng vô ích. HAGL đá theo kiểu 1 chống 5 như hiện nay không nổi đâu. Mà điều tôi không làm được, HAGL không làm được, nhưng Viettel có thể làm được, nên tôi càng nể và càng phục đội Viettel", nhà tài phiệt phố Núi nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại