5 tuyển thủ Việt Nam có thể "tháo chạy" khỏi Quảng Nam FC gồm những ai?

Nguyễn Anh |

Với việc phải chơi ở giải hạng Nhất mùa giải tới, Quảng Nam nhiều khả năng sẽ khó giữ chân được những cầu thủ trụ cột với nhiều tuyển thủ ở ĐTQG. Dưới đây sẽ là 5 cái tên nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng ở mùa giải mới.

Đinh Thanh Trung

5 tuyển thủ Việt Nam có thể tháo chạy khỏi Quảng Nam FC gồm những ai? - Ảnh 1.

Đinh Thanh Trung

Với việc không thể trụ lại V.League mùa tới, Quảng Nam đang đối mặt nguy cơ 'chảy máu' lực lượng sau khi mùa giải kết thúc. Trong số những cái tên được cho là sẽ rời CLB, Quả bóng vàng Việt Nam 2017- Đinh Thanh Trung đang được rất nhiều người quan tâm về tương lai sẽ đi hay ở, vì anh đang là đội trưởng cũng như đầu tầu của đội bóng.

Dù không còn trẻ nhưng Đinh Thanh Trung vẫn là một trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi ở mùa giải này cho CLB Quảng Nam. Cụ thể, Thanh Trung đã đóng góp 4 bàn cho Quảng Nam, chỉ kém ngoại binh Kebe (6 bàn).

Nguyễn Huy Hùng

5 tuyển thủ Việt Nam có thể tháo chạy khỏi Quảng Nam FC gồm những ai? - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hùng

Bên cạnh Đinh Thanh Trung, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng cũng là trụ cột không thể thiếu của Quảng Nam và là người góp công lớn để giúp đội bóng có lần đầu tiên vô địch V.League vào năm 2017.

Hiện tại, Huy Hùng vẫn là một trong những tiền vệ hay nhất của V.League. Và rất có thể, cầu thủ được mệnh danh là "Segio Busquets Việt Nam" sẽ chia tay Quảng Nam để tìm một đội bóng nhiều tham vọng hơn trong năm tới.

Huỳnh Tấn Sinh

5 tuyển thủ Việt Nam có thể tháo chạy khỏi Quảng Nam FC gồm những ai? - Ảnh 3.

Huỳnh Tấn Sinh

Hai năm trở lại đây, trung vệ trẻ Huỳnh Tấn Sinh đang nổi lên như một ngôi sao của bóng đá xứ Quảng và được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của Quảng Nam FC trong tương lai.

Tuy nhiên, với việc Quảng Nam không thể ở lại V.League, nhiều khả năng trung vệ đầy triển vọng của BĐVN sẽ tìm cho mình một hướng đi mới, khi anh cũng đang được rất nhiều đội bóng quan tâm.

Hà Minh Tuấn

5 tuyển thủ Việt Nam có thể tháo chạy khỏi Quảng Nam FC gồm những ai? - Ảnh 4.

Hà Minh Tuấn

Hà Minh Tuấn là một trong những tiền đạo được HLV Park-Hang-seo rất yêu thích. Mùa trước, Minh Tuấn ghi 12 bàn sau 20 trận ra sân. Còn tại V.League 2020, tiền đạo sinh năm 1991 đã có 15 lần ra sân và ghi 5 bàn.

Đáng tiếc, ở những vòng cuối cùng của mùa giải, Minh Tuấn lại không thể hiện được nhiều điều và thường xuyên phải ngồi dự bị. Đó cũng là một trong những lý do khiến tiền đạo này đang cảm thấy không vui tại Quảng Nam

Nguyễn Hồng Sơn

5 tuyển thủ Việt Nam có thể tháo chạy khỏi Quảng Nam FC gồm những ai? - Ảnh 5.

Nguyễn Hồng Sơn

Dưới thời HLV Vũ Hồng Việt, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn được đưa về Tam Kỳ và cho thấy sự hòa nhập nhanh khi luôn có tên trong đội hình chính thức. Không những vậy, Hồng Sơn là cầu thủ duy nhất của Quảng Nam có tên trong danh sách triệu tập mới nhất của U22 Việt Nam.

Với một sự tiến bộ vượt bậc và đang trong giai đoạn độ chín của sự nghiệp, Hồng Sơn đang được rất nhiều CLB tại V.League quan tâm. Dù có nhiều tình nghĩa với đội bóng xứ Quảng, nhưng việc được chơi tại V.League vẫn là sự lựa chọn hợp lý của Hồng Sơn vào lúc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại