GĐKT Nguyễn Văn Sỹ nói thẳng, tổ chức V-League đã đẹp đâu mà sợ xấu

Hoàng Yến |

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ - Giám đốc kỹ thuật của Nam Định thì tổ chức giải V-League 2020 vẫn còn nhiều vấn đề gây bức xúc cho các đội bóng.

Ngày 28/7, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ để công tác trọng tài được đảm bảo nhất, tránh những sai sót như trong thời gian qua.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xử lý các phát ngôn mang tính chỉ trích đối với các trọng tài, VFF và Ban tổ chức giải bởi hình ảnh giải đấu là điều rất quan trọng. Trọng tài sai sót sẽ được xử lý nhưng với những người làm bóng đá, các phát ngôn làm ảnh hưởng xấu hình ảnh giải sẽ bị kỷ luật. Chúng ta tham gia giải đấu chuyên nghiệp thì cũng nên có cách hành xử chuyên nghiệp”.

Phát biểu của ông Hoài Anh đưa ra trong bối cảnh nhiều đội bóng ở V-League bức xúc về công tác trọng tài nên đã chỉ trích đội ngũ người "cầm cân nảy mực" và Ban tổ chức giải trên truyền thông.

Mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hỗ trợ để công tác trọng tài được đảm bảo nhất, tránh những sai sót, nhưng ở vòng đấu thứ 3 giai đoạn 2 V-League 2020, khi các trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Nam Định vào lưới Quảng Nam khiến đội bóng này thua 0-2 trước đối thủ. Sau đó, Ban trọng tài VFF đã đình chỉ làm nhiệm vụ với trợ lý trọng tài K’Đức Tuấn, người mắc sai lầm lớn nhất ở tình huống này.

Trong cuộc trả lời truyền thông mới đây, Giám đốc kỹ thuật của Nam Định, ông Nguyễn Văn Sỹ không hài lòng về công tác trọng tài và khẳng định, sẽ tiếp tục phản ánh những việc làm không đúng của BTC, của trọng tài để… đánh thức họ.

Giám đốc kỹ thuật của Nam Định cho biết: “Các anh làm như thế chúng tôi không nói làm sao được. Bởi vì còn nhà tài trợ cho đội bóng, một việc sống còn của nền thể thao địa phương. Chúng tôi không nói, không góp ý để các anh muốn làm sao thì làm à?”.

Nói về việc chỉ trích Ban tổ chức, trọng tài sẽ bị phạt vì làm ảnh hưởng tới hình ảnh của giải đấu, ông Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Giải đấu tổ chức như vậy có đẹp đâu mà sợ xấu”.

Hiện tại, Nam Định đang có 17 điểm, đứng vị trí thứ 4 của nhóm 2, hơn đội cuối bảng Quảng Nam 5 điểm. Theo lịch thi đấu V-League 2020 thì ở vòng 4 và vòng 5 giai đoạn 2, Nam Định sẽ đối đầu với Hải Phòng và SLNA. Đây là 2 trận đấu rất quan trọng, quyết định số phận của đội chủ sân Thiên Trường. Với 17 điểm trong tay, Nam Định phải giành 1 chiến thắng ở 2 trận đấu này thì mới chắc suất trụ hạng mà không quan tâm tới kết quả các trận đấu khác./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại