Vì sao "bom tấn" 145 triệu euro Dembele không thể gia nhập M.U?

Tùng Lâm |

Cùng với Edison Cavani, Jason Sancho, Luka Jovic, Ousmane Dembele chính là 1 trong 4 mục tiêu mà M.U theo đuổi nhằm nâng cấp hàng tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Phía Barcelona cũng đồng ý bán người, thế nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót.

Những trận đầu tiên của mùa giải 2020/2021, chứng kiến các tiền đạo M.U tỏ ra kém cỏi trong không dứt điểm và có dấu hiệu quá tải, Phó chủ tịch Ed Woodward và HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nhanh chóng lên kế hoạch tăng cường ít nhất 1 mũi nhọn nữa. Họ đã nhắm tới Jason Sancho, Edinson Cavani, Luka Jovic và Ousmane Dembele.

Vì sao bom tấn 145 triệu euro Dembele không thể gia nhập M.U? - Ảnh 1.

Ousmane Dembele.

Thương vụ Luka Jovic đi vào bế tắc khi HLV Zinedine Zidane không có kế hoạch để tiền đạo người Seria rời Real Madrid trong tương lai gần. Trong khi đó, Edinson Cavani đòi 10 triệubảng tiền lót tay và mức lương khoảng 12,4 triệu bảng/mùa khiến M.U gặp khó. Jason Sancho thì bị Dortmund hét giá quá cao. Chỉ có thương vụ Ousmane Dembele là tiến triển thuận lợi khi Barcelona đồng ý bán người, còn bản thân chân sút người Pháp cũng muốn rời Nou Camp.

Thậm chí, theo thông tin từ Le10Sport, Barcelona đã tìm mọi cách để thuyết phục M.U mua Dembele trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Họ hy vọng sẽ thu được một số tiền kha khá từ việc bán tiền đạo người Pháp để tái đầu tư, chiêu mộ Memphis Depay và Eric Garcia. Bộ đôi này dự kiến sẽ tiêu tốn của Barcelona tới 50 triệu euro.

Sau nhiều cân nhắc, M.U lại chỉ đề nghị Barcelona cho mượn Dembele 1 năm và sẽ thòng thêm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Trước đề nghị này, Barcelona buộc phải ép Dembele gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, tới 2023, nhằm tránh trường hợp bị mất anh với giá rẻ vào mùa hè 2021. Dembele thực sự tức giận với những toan tính của Barcelona nên quyết định "lật kèo" với M.U, không rời Nou Camp nữa.

Trước hàng động bất ngờ của Dembele, HLV Koeman đã thực sự thực giận. Ngay sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 khép lại, cựu HLV Everton đã nói rõ với tiền đạo người Pháp rằng, anh chỉ là lựa chọn thứ… 7 khi ở lại Barcelona sau Messi, Griezmann, Coutinho, Ansu Fati , Trincao và Pedri. Điều này đồng nghĩa, mùa 2020/2021, Dembele sẽ phải đánh bóng ghế dự bị.

Kể từ khi chuyển tới sân Nou Camp vào hè 2017 với giá 105 triệu euro (cộng thêm 40 triệu euro phụ phí), Dembele nhiều lần dính chấn thương và mới chỉ ra sân tổng cộng 75 trận, ghi 19 bàn thắng.

Không thể có Dembele cho mùa giải 2020/2021, M.U quyết định đẩy nhanh thương vụ Cavani, đồng thời đầu tư vào những gương mặt trẻ trung hơn như Facundo Pelistri và Amad Traore. Đúng những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, “Quỷ đỏ” thông báo đã có chữ ký của cả 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại