Số 9 rưỡi cho Antoine Griezmann

HOÀNG HƯNG |

Ngôi sao Antoine Griezmann sa sút trong màu áo tuyển Pháp khiến nhiều người lo lắng và đưa ra lời khuyên cho HLV Didier Deschamps hãy để tiền đạo Barcelona chơi ở vị trí số 9 rưỡi.

Antoine Griezmann chơi không tốt trong 3 trận gần nhất với tuyển Pháp. Đáng lo ngại nhất là trận hòa Bồ Đào Nha không bàn thắng vừa qua ở Nations League. Người hâm mộ Les Bleus nhìn thấy rõ một Griezmann mất hẳn sự tự tin cần thiết trong vai trò “số 10” dưới tay HLV Didier Deschamps. 

Cầu thủ 29 tuổi ít tiếp cận khung thành Bồ Đào Nha, khi có cơ hội thì sự lựa chọn tiếp theo là không ổn. Đôi chân và đầu óc của Griezmann có dấu hiệu bất ổn như chính anh thừa nhận: “Tôi chuyền bóng nên Mbappe mất cơ hội ghi bàn. Tôi nên chuyền cho người khác thay vì lẽ ra nên chuyền cho Mbappe”.

Huyền thoại từng vô địch EURO 1984 Alian Giresse cho rằng HLV Deschamps không nên chọn Griezmann là trung tâm của Les Bleus vào lúc này mà hãy chọn Olivier Giroud là trái tim của đội tuyển. 

Điều đó đồng nghĩa với việc HLV 51 tuổi phải thay đổi chiến thuật sang 4-3-3. Giroud đá cao nhất và Griezmann được bố trí đá hỗ trợ cho tiền đạo Chelsea ở phía sau mà ông Giresse gọi là số 9 rưỡi. 

Ở vị trí đó, Griezmann chịu ít áp lực hơn về kiến tạo nhưng anh có nhiều không gian hơn để chơi bóng. Điều quan trọng vào lúc này là Griezmann tìm lại sự tự tin sau những trận đấu phải chơi dạt ra cánh phải ở Barcelona khiến anh cảm thấy bất an.

HLV Deschamps từng than thở về chuyện Griezmann chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải trong màu áo Barcelona dưới sự dẫn dắt của tân HLV Ronald Koeman nhưng ông thừa nhận không thể can thiệp được. Ông Deschamps phân tích rằng ở vị trí cánh phải, Griezmann bị bó hẹp không gian chơi bóng, khó kiến tạo và khó ghi bàn hơn. Hơn một mùa giải ở Camp Nou, Griezmann vẫn chưa thể định hình vai trò của mình trong màu áo Barcelona.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại