Góc nhìn: Công Phượng không được đá trận gặp HAGL là điều tốt cho CLB TPHCM

Yến Hoàng |

Công Phượng không được thi đấu ở trận gặp HAGL tại vòng 13 V-League 2020 là mất mát lớn với CLB TPHCM, nhưng xét ở khía cạnh nào đó thì đây là điều tốt cho đội bóng của HLV Chung Hae-seong.

Công Phượng đang có phong độ ấn tượng trong màu áo CLB TPHCM. Sau 12 vòng đấu, chân sút người Nghệ An ghi được 6 bàn thắng, anh là chân sút nội hay nhất V-League 2020 tính đến thời điểm này.

Mặc dù đây là mùa giải đầu tiên Công Phượng khoác áo CLB TPHCM, nhưng cầu thủ này đã hòa nhập rất nhanh chóng, trở thành miếng ghép không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chung Hae-seong.

Chính vì vậy, người hâm mộ của CLB TPHCM lo ngại rằng, khi Công Phượng vắng mặt ở trận gặp HAGL (vì điều khoản ký kết hợp đồng giữa CLB TPHCM với HAGL) sẽ khiến nhà đương kim Á quân gặp khó. Đặc biệt là khi CLB TPHCM phải thi đấu tại Pleiku, nơi mà HAGL đang “độc cô cầu bại”.

Những lo lắng của người hâm mộ và giới truyền thông dành cho CLB TPHCM là hoàn toàn có cơ sở vì Phượng hiện là chân sút nội tốt nhất của nhà đương kim Á quân V-League chứ không phải “siêu dự bị” Xuân Nam.

Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó thì Công Phượng vắng mặt ở trận đấu với HAGL là điều tốt cho CLB TPHCM. Tại sao ư? Thứ nhất, Phượng trưởng thành từ lò đào tạo của HAGL, hiện đang thuộc biên chế của đội bóng này, anh chỉ thi đấu cho CLB TPHCM theo dạng cho mượn. Mặc dù là cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng nếu được ra sân thì thật khó để Công Phượng thi đấu với tâm lý và phong độ tốt nhất.

Yếu tố thứ hai, ở V-League 2020, thành tích thi đấu của CLB TPHCM phụ thuộc rất lớn vào Công Phượng. Khi cầu thủ này chơi thăng hoa, đội chủ sân Thống Nhất giành kết quả thuận lợi, thậm chí thắng tưng bừng như trận hủy diệt Than Quảng Ninh 3-0 và Nam Định với tỉ số 5-1.

Tuy nhiên, khi đối thủ biết phong tỏa Công Phượng thì CLB TPHCM lâm vào bế tắc. Bằng chứng là ở trận gặp Hà Tĩnh tại vòng 10, Công Phượng bị Văn Công vô hiệu hóa, CLB TPHCM thất bại với tỉ số 0-1.

Công Phượng rê bóng hay ra sao, ghi bàn xuất sắc như thế nào thì đã được kiểm chứng trong những năm qua. Nhưng, cần phải nhớ rằng, các cầu thủ HAGL hiện tại đa số chơi bóng với Phượng từ nhỏ, hiểu rõ cách đá, di chuyển của cầu thủ này nên hoàn toàn biết cách vô hiệu hóa tiền đạo sinh năm 1995.

Do đó, khách quan đánh giá thì Công Phượng không được thi đấu với HAGL là điều tốt với CLB TPHCM. Và khi mà Phượng vắng mặt thì Phi Sơn và hai ngoại binh Jose Ortiz, Ariel Rodriguez sẽ có nhiều đất diễn hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại