SỐC: HLV Guardiola đã "đốt" 400 triệu bảng để mua hậu vệ cho Man City

Minh Tú |

Kể từ khi nhận lời làm việc cho Man City, Pep Guardiola đã tiêu tốn của đội bóng này 400 triệu bảng để mua hậu vệ mới.

Hè năm 2016, Pep Guardiola rời Bayern Munich để đến Man City thay thế Manuel Pellegrini. Tại Etihad, HLV người Tây Ban Nha được ban lãnh đạo cấp tiền đại tu đội hình và điều quan trọng, ông được toàn quyền quyết định việc mua bán cầu thủ.

SỐC: HLV Guardiola đã đốt 400 triệu bảng để mua hậu vệ cho Man City - Ảnh 1.

Thất bại đau đớn trước Leicester khiến Pep gặp nhiều áp lực

Ngay ở thời điểm đấu đến Man City, Pep đã thể hiện cái uy của mình bằng việc loại dần những công thần như Joe Hart hay Yaya Toure. Trong 4 năm qua, ông đã mang về cho Man City 2 chức vô địch Premier League, nhưng số tiền mà ban lãnh đạo phải chi ra để mua sắm cầu thủ cũng không hề ít.

Thậm chí, nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy sốc khi biết rằng Pep đã tiêu tốn gần 400 triệu bảng để mua hậu vệ. Những hậu vệ từng cập bến Man City có thể kể tới như Benjamin Mendy (52 triệu), Kyle Walker (45 triệu bảng), Aymeric Laporte (57 triệu), Danilo (26,5 triệu), Joao Cancelo (60 triệu) và Angelino (11 triệu).

SỐC: HLV Guardiola đã đốt 400 triệu bảng để mua hậu vệ cho Man City - Ảnh 2.

Số tiền mà Pep đã dùng để mua hậu vệ ở Man City

Đến Hè này, Pep tiếp tục đầu tư vào hàng thủ khi mang về Nathan Ake (41 triệu bảng) và đạt thỏa thuận mua Ruben Dias từ Benfica với giá 62 triệu bảng. Tính tổng cộng Pep đã tiêu tốn gần 400 triệu bảng cho hàng thủ trong 4 năm qua.

Trong số những hậu vệ mà Pep mang về Man City thì có gần một nửa không đạt kỳ vọng. Có một số ý kiến cho rằng chiến thuật của Pep đang gặp vấn đề, hay chính xác hơn lối chơi không có sự cải tiến, biến hóa nên đã bị nhiều đối thủ "bắt bài". Vì vậy, hàng thủ dù có nhiều ngôi sao đắt đỏ nhưng vẫn thi đấu rất lỏng lẻo. Trận thua Leicester City 2-5 vừa qua là một ví dụ điển hình nhất.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại