Ngày này năm xưa: Viettel chính thức lên hạng V-League

Trần Tiến |

Ngày này 2 năm trước, Viettel đã giành quyền lên chơi ở V-League sau chiến thắng trước Bình Phước trên sân Hàng Đẫy.

Sau các mùa giải 2016 và 2017 lỡ hẹn với tấm vé thăng hạng V-League, Viettel quyết tâm có được vị trí này sau khi kết thúc mùa giải 2018. Sau một hành trình dài dẫn đầu giải hạng Nhất 2018, Viettel bước vào trận đấu quyết định gặp Bình Phước ngày 29/9/2018. Chỉ cần có chiến thắng, Viettel sẽ chính thức vô địch hạng Nhất 2018 và giành vé lên chơi ở V-League 2019.

Ngày này năm xưa: Viettel chính thức lên hạng V-League - Ảnh 1.

Các cầu thủ Viettel ăn mừng tấm vé lên hạng V-League 2019. (Ảnh: Trần Tiến).

Với quyết tâm thăng hạng, Viettel đã dồn ép đối thủ Bình Phước ngay từ những phút đầu tiên và tạo nên thế trận vượt trội. Dù vậy, cũng phải đến phút 76, đội chủ nhà mới có được bàn thắng mở tỷ số khi đội trưởng Bùi Tiến Dũng chọn điểm rơi đánh đầu tung lưới Bình Phước sau cú treo bóng của Đàm Tiến Dũng.

Có được lợi thế dẫn bàn, Viettel thoải mái về tâm lý và bàn thắng thứ hai đã đến với họ ở phút 81. Hoàng Đức là người gia tăng cách biệt bằng tình huống lập công tương tự như đàn anh Tiến Dũng. Anh bật cao đánh đầu tung lưới Bình Phước sau cú đá phạt góc.

Chiến thắng 2-0 trước Bình Phước giúp Viettel giành quyền lên chơi V-League 2019 một cách thuyết phục. Sau mùa giải 2019 xếp thứ 6 chung cuộc, Viettel hiện đang xếp thứ 2 của V-League 2020 và là một trong những ứng viên cho danh hiệu vô địch./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại