Phân biệt chủng tộc, Neymar bị treo giò… 20 trận?

PV |

Vì hành vi phân biệt chủng tộc đối với Hiroki Sakai trong trận đấu giữa PSG và Marseille, Neymar đang phải đối mặt với án treo giò lên tới 20 trận. Trước đó, anh đã bị treo giò 2 trận vì đánh nguội Alvaro Gonzalez

Trong trận đại chiến giữa PSG và Marseille diễn ra hôm 14/9, cầu thủ hai bên đã tạo ra trận đấu đầy tính bạo lực với 10 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Ngay sau đó, Ban kỷ luật Ligue 1 đã có án phạt dành cho 5 cầu thủ bị thẻ đỏ. 

Thế nhưng, cuộc điều tra phân biệt chủng tộc của Alvaro Gonzalez với Neymar, hành vi lăng mạ kỳ thị người đồng tính của chính Neymar với Alvaro, và nghi án Neymar chửi cầu thủ Nhật Bản Hiroki Sakai… vẫn chưa dừng lại.

Cụ thể, Đài phát thanh Corbe (Tây Ban Nha) đã phát hiện Neymar có lời qua tiếng lại với Hiroki Sakai. Một thành viên của CLB Marseille cũng xác nhận với tờ AFP rằng, Neymar đã chửi hậu vệ người Nhật Bản. 

Thông qua giải mã của các chuyên gia khẩu hình, người ta phát hiện Neymar đã chửi Sakai là "Chino de mierda" (Sohu dịch là rác thải Trung Quốc). Theo Sohu thì đây là câu chửi mang hàm ý phân biệt chủng tộc của người Nam Mỹ nhắm vào người Trung Quốc.

Thế là từ một trận đấu chẳng liên quan gì đến Trung Quốc lại trở nên "nóng" hừng hực ở... Trung Quốc. Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đã nổi giận chỉ trích Neymar dữ dội trên mạng xã hội và kêu gọi tẩy chay siêu sao người Brazil. Một CĐV bình luận: "Đã đến lúc Neymar bị người hâm mộ Trung Quốc đánh rồi. Gây lộn với cầu thủ Nhật Bản mà đi chửi người Trung Quốc là quá sai".

Theo báo chí Trung Quốc, Neymar sẽ bị cấm thi đấu đến 20 trận vì "xúc phạm Trung Quốc". Báo thể thao AS (Tây Ban Nha) cũng khẳng định Neymar sẽ bị cấm 20 trận cho vụ việc này. Tờ AFP cũng tiếp tục thu thập video và hình ảnh để yêu cầu Ligue 1 có hình phạt nặng cho hành động kể trên của Neymar. Tuy nhiên, hiện tại cả Liên đoàn Bóng đá Pháp và Ban tổ chức Ligue 1 vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại