Hậu vệ từng chịu tai tiếng với HLV Calisto được giới thiệu cho thầy Park

Lupo |

HLV kiêm chủ tịch Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành mới đây đã tiến cử 4 cầu thủ cho ĐT Việt Nam.

Bất bại từ đầu mùa giải và hiện đang đứng đầu bảng với 19 điểm sau 9 vòng đấu, Sài Gòn FC là một hiện tượng thú vị tại V.League 2020. Thành công này đến nhờ một tập thể gắn kết với lối chơi hợp lý và hiệu quả. Và tất nhiên, từng cá nhân đều có những đóng góp quan trọng.

Sau chiến thắng 3-0 đầy ấn tượng trước Thanh Hóa, ông Vũ Tiến Thành - HLV kiêm chủ tịch Sài Gòn FC - đã tiến cử 4 cầu thủ của mình cho HLV Park Hang-seo, bao gồm hậu vệ đội trưởng Nguyễn Quốc Long, tiền vệ Cao Văn Triền, thủ môn Phạm Văn Phong và Huỳnh Tấn Tài.

Trong số này, Nguyễn Quốc Long là người giàu kinh nghiệm chinh chiến nhất khi khoác áo Thể Công từ những năm 2008-09. Tuy nhiên, Quốc Long lại từng 2 lần bị loại khỏi ĐT Việt Nam vì những sự việc không đáng có.

Hậu vệ từng chịu tai tiếng với HLV Calisto được giới thiệu cho thầy Park - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Long (trái) khi còn khoác áo Hà Nội FC

Năm 2010, trong buổi tập sau trận thua nặng nề 2-6 tại Trung Quốc, HLV Calisto nắm áo Quốc Long để chỉ cách di chuyển phòng ngự. Quốc Long phản ứng lại và sau đó bị gạch tên khỏi đội tuyển. 2 năm sau, vì vụ việc lùm xùm với một phóng viên, hậu vệ xuất thân từ lò Thể Công lại lỡ mất cơ hội dự AFF Cup 2012.

10 năm qua, Quốc Long nằm trong số cầu thủ thi đấu ổn định tại V.League. Hiếm có mùa giải nào hậu vệ này ra sân ít hơn 1500 phút.

Huỳnh Tấn Tài cũng từng là thành viên được HLV Miura yêu thích tại U23 Việt Nam. Nhưng chấn thương, phong độ sa sút cùng rắc rối bên ngoài sân cỏ khiến anh chưa thể trở lại đội tuyển. Phong độ ấn tượng ở Long An giúp anh lọt "mắt xanh" Sài Gòn FC và hiện đã ghi được 2 bàn ở V.League 2020.

Hậu vệ từng chịu tai tiếng với HLV Calisto được giới thiệu cho thầy Park - Ảnh 2.

Huỳnh Tấn Tài trong màu áo U23 Việt Nam đối đầu với U23 Nhật Bản năm 2015

Cao Văn Triền và Phạm Văn Phong cũng là những cái tên nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp. Trong bối cảnh số lượng cầu thủ tối đa ở danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020 đã được tăng lên tới 70 người, nếu tiếp tục phong độ xuất sắc, việc cầu thủ của Sài Gòn FC được triệu tập là hoàn toàn khả thi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại