Ngày này năm xưa: Robben "ăn vạ" đưa Hà Lan vào tứ kết World Cup 2014

Trần Tiến |

Ngày này 6 năm trước, Arjen Robben đã có tình huống ngã vờ giúp ĐT Hà Lan có bàn thắng quyết định trước Mexico và giành vé vào tứ kết World Cup 2014.

Sau vòng bảng ấn tượng với thành tích toàn thắng ở bảng B, trong đó có chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Tây Ban Nha, ĐT Hà Lan được đánh giá cao hơn Mexico rất nhiều ở trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2014 diễn ra ngày 29/6/2014.

Ngày này năm xưa: Robben ăn vạ đưa Hà Lan vào tứ kết World Cup 2014 - Ảnh 1.

Pha bóng Robben chủ động ngã để kiếm phạt đền trong trận đấu với Mexico 6 năm trước. (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, với lối chơi khó chịu, Mexico đã tạo nên bất ngờ với bàn mở tỷ số từ cú sút xa đẹp mắt của Giovanni Dos Santos ngay đầu hiệp 2. Khoảng thời gian sau đó, đại diện Trung Mỹ phòng ngự cực kỳ chặt chẽ với sự xuất sắc của thủ môn Ochoa. Phải đến phút 88, Hà Lan mới có được bàn thắng quân bình tỷ số từ pha dứt điểm của Sneijder.

Dù vậy, pha bóng tâm điểm của trận đấu lại đến ở những phút bù giờ cuối cùng. Khi tất cả đã nghĩ đến kịch bản 2 đội phải bước vào hiệp phụ thì kịch tính xảy ra. Robben có pha đi bóng cực nhanh bên cánh phải và va chạm với đội trưởng Marquez của Mexico trong vòng cấm. 

Chỉ chờ có thế, ngôi sao của Bayern Munich thời điểm đó ngã ra rất nhanh và trọng tài Pedro Proença đã cho ĐT Hà Lan được hưởng quả 11m. Pha quay chậm cho thấy tác động của Marquez là rất nhẹ và không đủ để trọng tài có thể thổi phạt đền trong pha bóng đó.

Trên chấm phạt đền, Huntelaar dễ dàng ghi bàn giúp ĐT Hà Lan đánh bại Mexico 2-1 và tiến vào trận tứ kết với Costa Rica. Chiến thắng này cũng là tiền đề để thầy trò HLV Van Gaal giành hạng ba chung cuộc của World Cup 2014./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại