HLV từng vô địch World Cup "dạy" bóng đá Trung Quốc 4 bước để lên đời

Hiếu Lương |

HLV Marcello Lippi đã có cuộc đối thoại với báo chí Trung Quốc về việc tại sao bóng đá ở đất nước đông dân nhất thế giới vẫn chưa thể bay cao như tưởng tượng.

HLV người Italy nói về 4 bước giúp một nền bóng đá phát triển, đồng thời, nhắm đích danh Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) là nơi chịu trách nhiệm cho những vấn đề hiện tại.

Ông nói: "Đội tuyển Trung Quốc cần tích luỹ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và cạnh tranh với các đội tuyển mạnh. Ngay cả khi thất bại, điều đó cũng có lợi thay vì chỉ đá với các đội yêu như trước đây".

HLV từng vô địch World Cup dạy bóng đá Trung Quốc 4 bước để lên đời - Ảnh 1.

HLV Marcello Lippi dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Marcello Lippi muốn nói đến việc đội tuyển Trung Quốc nên mời hoặc đề nghị được thi đấu giao hữu với những đội tuyển mạnh trên thế giới. Thất bại trước kẻ mạnh luôn mang đến nhiều lợi ích hơn là chiến thắng trước các đội bóng yếu, giúp cầu thủ và đội tuyển nhìn nhận được thiếu sót, học tập được cái hay.

Trước vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc chỉ thi đấu giao hữu với các đội nằm ngoài top 100 như Philippines, Tajikistan và giành chiến thắng. Hay trong năm 2018, chuẩn bị cho Asian Cup 2019, Trung Quốc thi đấu giao hữu 9 trận nhưng chỉ có Iraq và Qatar là những đội mạnh, không có đối thủ nào nằm ngoài châu lục.

Điều thứ hai ông Lippi muốn nhắc đến là đẩy mạnh đào tạo các HLV bản địa để họ dẫn dắt các đội tuyển. Điểm yếu của việc thuê HLV hay chuyên gia nước ngoài là không nắm bắt được ngay văn hoá nơi mình làm việc dù cho họ rất danh tiếng.

Điều thứ ba là đẩy mạnh đào tạo trẻ, nâng cao sự đam mê bóng đá của người dân trong nước. Trung Quốc có thể thực hiện chính sách nhập tịch nhưng chỉ là biện pháp tạm thời, tương lai nền bóng đá vẫn cần những cầu thủ trẻ bản địa.

Cuối cùng, đặt nặng vấn đề thất bại sẽ là sai lầm. HLV Marcello Lippi cho rằng việc xây dựng sức mạnh cho nền bóng đá phải trải qua nhiều thế hệ khác nhau, HLV và cầu thủ đều cần quá trình để đạt đến đẳng cấp mới.

HLV từng vô địch World Cup dạy bóng đá Trung Quốc 4 bước để lên đời - Ảnh 2.

Wu Lei (số 7) ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Philippines tại vòng bảng Asian Cup 2019. Tuy nhiên, những chiến thắng trước đối thủ được đánh giá thấp hơn chưa thể định vị tầm vóc của bóng đá Trung Quốc. Ảnh: Hiếu Lương.

Những chia sẻ của HLV Marcello Lippi tạo nên tranh luận lớn trên mạng xã hội Weibo và trang tin tức Sina của Trung Quốc. Nhiều người đồng tình với quan điểm của vị HLV người Italy, nhưng cũng có người bày tỏ sự thiếu lạc quan với ông do từng thất bại khi dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc.

Vị HLV năm nay 72 tuổi từng dẫn dắt đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006 và có gần 40 năm kinh nghiệm cầm quân. Ông cũng từng được mời làm HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc với 37 trận đấu, giành được 15 chiến thắng, để thua 12 trận.

Trong 1 thập kỷ qua, Trung Quốc đã đổ nhiều tiền bạc vào bóng đá. Giải VĐQG Trung Quốc được đổ tiền mạnh mẽ, mời các cầu thủ, HLV danh tiếng về làm việc. Điều này giúp cấp độ CLB đạt được những thành tích tốt ở châu Á. Tuy nhiên, ở cấp đội tuyển, bóng đá Trung Quốc lại có dấu hiệu thụt lùi.

Thất bại trước U22 Việt Nam của U22 Trung Quốc trong trận giao hữu vào cuối năm 2019 khiến nhiều CĐV bất bình. Những nhận định về việc bóng đá Trung Quốc đang xếp sau cả Việt Nam và Thái Lan được hưởng ứng. Đồng thời, nhiều scandal liên quan đến giới cầu thủ cũng khiến người dân mất thiện cảm với bộ môn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại