V-League 2020: Quang Hải có tới 271 phút chưa 'nổ súng'

V.P |

Giải bóng đá VĐQG LS V-League 2020 đã trở lại sau dịch COVID-19 với nhiều trận cầu sôi động, lôi cuốn hàng chục nghìn CĐV theo dõi. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo có lẽ chưa thể yên tâm khi nhiều học trò ở đội tuyển Việt Nam chơi không đúng phong độ.

Báo động lớn nhất có lẽ là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Theo thống kê, Quang Hải đã có tới 271 phút chưa “nổ súng”. Lần gần nhất Quang Hải ghi bàn tại V-League là cú “đúp” ở chiến thắng 5-2 trước Viettel, vòng 23 V-League 2019 diễn ra ngày 15/9. 

Giữa thời gian này, Quang Hải chỉ có 2 bàn thắng cho các ĐTQG. Đó là pha lập công vào lưới Malaysia tại trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân vận động Mỹ Đình hôm 10/10 và bàn thắng vào lưới U22 Brunei ở SEA Games 30 (Philippines).

SEA Games 30 cũng là giải đấu đánh dấu phong độ sa sút của Quang Hải trước khi anh bị chấn thương, chia tay giải đấu sớm. Ở VCK U23 châu Á 2020 sau đó tại Thái Lan, tiền vệ sinh năm 1997 cũng khá mờ nhạt. Đây là lý do chính khiến Quang Hải bị Đỗ Hùng Dũng vượt qua trong cuộc đua tới Quả bóng vàng 2019, cho dù anh đã dẫn đầu suốt giai đoạn trước đó. 

Sau 4 vòng đấu đầu tiên ở LS V-League 2020, Quang Hải chưa có bàn thắng nào. Ngoài chuyên môn thì vấn đề khiến nhiều người yêu mến Quang Hải lo lắng là anh có thể bị phân tâm bởi những câu chuyện bên ngoài sân cỏ, từ đóng quảng cáo tới tình cảm.

Công Phượng là một trường hợp khác có thể khiến ông Park phải suy nghĩ. Tiền đạo xuất thân từ Học viện HAGL có lúc đã liên tục ghi bàn cho Tp Hồ Chí Minh, từ mặt trận AFC Cup tới Siêu cúp Quốc gia. 

Nhưng ở V-League và cúp Quốc gia, Công Phượng lại không thể hiện được nhiều. Sau khi vắng mặt ở chuyến làm khách của đội nhà tới Lạch Tray (Hải Phòng) ở vòng 3 vì vướng lễ đính hôn, Công Phượng trở lại khi Tp Hồ Chí Minh đá trận “derby” với Sài Gòn FC. Mặc dù vậy, Công Phượng gần như không thể hiện được gì khi bị các hậu vệ Sài Gòn FC phong tỏa, đeo bám quyết liệt.

Ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam, Lương Xuân Trường chưa trở lại sau chấn thương. Một gương mặt mới từng được chờ đợi là Hải Huy (Quảng Ninh) cũng phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng vì chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 V-League. Ông Park có lẽ chỉ tạm yên tâm với Tuấn Anh (HAGL) và Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội).

Hàng thủ tuyển Việt Nam trận đấu tới sẽ thiếu Duy Mạnh vì chấn thương, Trọng Hoàng (do thẻ phạt). Ở vị trí của Trọng Hoàng, Văn Thanh được chờ đợi có thể thay thế nhưng màn trình diễn của hậu vệ HAGL trong hai trận đấu trước Nam Định ở cúp Quốc gia và CLB Hà Nội vòng 3 V-League thực sự gây lo lắng. Hành lang nơi Văn Thanh trấn giữ thường xuyên bị hở do anh mải tấn công không lùi về phòng thủ.

Trên hàng tấn công, Tiến Linh kịp giải cơn khát với 1 bàn thắng khi Bình Dương đánh bại Hải Phòng 5-0 ở vòng 4 V-League, nhưng Đức Chinh lại gặp chấn thương. Bù lại, ông Park có thể chờ đợi Phan Văn Đức duy trì phong độ tốt trong màu áo SLNA với 2 bàn thắng sau 4 trận đấu. Phan Văn Đức từng chơi rất hay trước khi gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Vẫn còn khoảng 4 tháng để HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong hành trình còn lại của Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, với Malaysia tháng 10 tới. So với các nước trong khu vực, Việt Nam cũng khá thuận lợi khi giải VĐQG sớm trở lại. Mặc dù vậy sự sa sút phong độ thấy rõ của nhiều trụ cột ở đội tuyển Việt Nam có lẽ vẫn khiến ông Park không thể hoàn toàn yên tâm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại