Sếp lớn J.League "thả thính", mời chào 2 Quả bóng vàng Việt Nam đến Nhật

Tú Phạm |

Giám đốc Keiko Koyama của J.League tin rằng các cầu thủ Việt Nam đủ sức tỏa sáng ở Nhật Bản.

Trong quá khứ từng có 3 cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu. Đó là Lê Công Vinh (Consadole Sapporo, 2013), Công Phượng (Mito HollyHock, 2016) và Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC, 2016).

Sếp lớn J.League thả thính, mời chào 2 Quả bóng vàng Việt Nam đến Nhật - Ảnh 1.

Quảng Hải và Hùng Dũng sẽ đến Nhật Bản thi đấu?

Công Vinh, Công Phượng và Tuấn Anh đều đến Nhật Bản theo dạng cho mượn. Cả 3 cùng không thành công ở đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, ông Keiko Koyama tin rằng cầu thủ Việt Nam sẽ thành công ở Nhật Bản trong tương lai.

Trên truyền hình Nhật Bản, vị giám đốc kinh doanh quốc tế của J.League đánh giá rất cao Quang Hải và Hùng Dũng. Theo ông Keiko Koyama, bộ đôi của Hà Nội FC đủ sức tỏa sáng ở Nhật Bản.

"Quang Hải từng giành Quả bóng Vàng Việt Nam. Một Quả bóng Vàng khác là Hùng Dũng. Họ đủ sức đá ở J.League. Tôi tin họ sẽ thành công nếu sang Nhật Bản thi đấu", ông Keiko Koyama đánh giá trên truyền hình Nhật Bản.

Về phía Quang Hải và Hùng Dũng, bộ đôi này từng nhiều lần khẳng định muốn xuất ngoại. Tuy nhiên, cả 2 đang chọn thời điểm thích hợp để ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Quang Hải từng không ít lần được các đội bóng Nhật Bản mời chào. Tuy nhiên, ngôi sao tuyển Việt Nam đã từ chối vì cần thêm thời gian hoàn thiện mình trước khi xuất ngoại.

Ngoài Nhật Bản, Quảng Hải còn nhận được lời mời từ nhiều đội bóng Thái Lan. Tuy nhiên, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đã từ chối tất cả. Tương tự, Hùng Dũng cũng được một số đội bóng Thái Lan mời chào. Tuy nhiên, Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đã từ chối vì muốn gắn bó với Hà Nội FC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại