Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Tuấn Anh đá như Pirlo, quá xuất sắc nhưng lại cô đơn ở HAGL"

Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh) |

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải hết lời ca ngợi Tuấn Anh trước địch thủ mạnh Hà Nội. Đáng tiếc là chỉ mình Tuấn Anh tỏa sáng không thể giúp HAGL tránh khỏi thảm bại.

HAGL vừa có trận thua toàn diện trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC với tỷ số 0-3. Nếu Hà Nội tận dụng cơ hội tốt hơn ở hiệp 2, chủ nhà còn có thể thắng tới 5-0 hoặc 6-0. Nhận định về lý do khiến HAGL thua thảm, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"HLV HAGL chưa hiểu bóng đá Việt Nam, đặc biệt chưa hiểu đội vô địch Hà Nội. Có thể ông ấy nghĩ khi hàng thủ Hà Nội thiếu 3 chủ lực thì không còn tốt nữa. Nhưng khả năng tấn công chung của HAGL lại không đảm bảo. Các tiền đạo có cả Tây nhưng chơi không tốt. Hàng thủ Hà Nội toàn nội binh nhưng đã chơi tốt.

HAGL chơi như không có tiền vệ. Các hậu vệ thì cứ lao lên tấn công, Văn Thanh rồi đặc biệt là A Hoàng… Bố trí một lực lượng, cách chơi như vậy là sai lầm, nên bị thua hết sức nhanh chóng.

Đầu hiệp 2 HAGL chơi tốt hơn, củng cố hàng thủ, đưa Minh Vương vào nên cầm được bóng. Khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ hợp lý hơn. Nhưng lúc đó 0-3 thì chịu rồi, tinh thần cũng bị giảm sút rồi".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuấn Anh đá như Pirlo, quá xuất sắc nhưng lại cô đơn ở HAGL - Ảnh 1.

Ở trận thua Nam Định 0-2 tại vòng sơ loại cúp Quốc gia cách đây ít tuần, Tuấn Anh đã chơi không tốt. Khi được hỏi về màn trình diễn của ngôi sao quê Thái Bình tối nay, chuyên gia Vũ Mạnh Hải hết lời khen ngợi:

"Tuấn Anh hôm nay có lẽ là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía HAGL. Cậu ấy được bố trí giống ngày xưa Pirlo chơi tại ĐTQG Italia. Tức là lùi về sâu để làm bóng từ xa. Tuấn Anh hôm nay chơi tốt hơn nhiều so với trận ở cúp Quốc gia. Cậu ấy bao quát, đá tốt ở giữa sân. Nhưng nhìn chung, đội ngũ HAGL kém xa Hà Nội nên Tuấn Anh cũng không làm được gì".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuấn Anh đá như Pirlo, quá xuất sắc nhưng lại cô đơn ở HAGL - Ảnh 2.

Nhiều năm qua, ngoại binh luôn là điểm yếu của HAGL chứ không như các đội khác, là các nhân tố trụ cột. Tối nay, các ngoại binh của CLB Phố Núi cũng chơi không tốt.

"Cả 3 ngoại binh của HAGL không ai tốt cả, từ hậu vệ cho tới trung phong. Hai trung vệ HAGL hôm nay chơi quá kém trong khi những người như A Hoàng, Văn Thanh cứ dâng lên cao. Vì thế ta thấy Hà Nội luôn tấn công hơn người, ghi bàn rất dễ.

HAGL họ không hiểu, không có cách tiếp cận trận đấu đúng. Đây là vấn đề do HLV. Tôi không nghĩ ông ấy giỏi. Dù ông ấy làm cả năm rồi nhưng ông ấy đánh giá các đối thủ không hợp lý, đặc biệt là hôm nay trước Hà Nội" - cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhận xét về ngoại binh đội khách và HLV HAGL.

Khi được hỏi, ngoài Tuấn Anh thì HAGL có cầu thủ nào chơi tốt không, ông Hải tiếp: "Hôm nay ở HAGL có lẽ chỉ Tuấn Anh chơi rất tốt, xuất sắc nhất đội. Còn các cầu thủ khác không ai để lại ấn tượng, kể cả Văn Toàn".

Bên phía Hà Nội, Văn Quyết là người mở tỷ số. Nói về ngôi sao này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng có thể sắp tới anh sẽ được HLV Park Hang-seo gọi lại lên ĐTQG:

"Tôi nghĩ gọi lại Văn Quyết cũng là một khả năng HLV Park Hang-seo nên thử. Khi ĐTVN thiếu tiền đạo như hiện tại, Văn Quyết có thể được trao cơ hội. Cậu ấy chơi tiền đạo lùi rất tốt. Khi băng lên từ tuyến dưới, Văn Quyết luôn rất hợp lý. Tôi tin ông Park cũng rất lưu tâm đến Văn Quyết. Hôm nay cậu ấy chơi tốt, nhanh nhẹn và cho thấy dù nghỉ dài vì Covid nhưng Quyết tập rất chăm chỉ. Quyết chơi với phong độ và quyết tâm rất cao".

Về ngôi sao sáng nhất, Rimario, ông tiếp: "Hôm nay Rimario rất có duyên, là ngày của anh ấy. Nhưng anh ấy chơi hay vậy cũng là nhờ hàng tiền vệ Hà Nội. Tiền vệ của Hà Nội chơi rất hay, luôn kiến tạo cho Rimario nhưng cơ hội cực kì ngon ăn, quá thuật lợi chứ không khổ sở như tiền đạo HAGL.

Hùng Dũng, Quang Hải… tạo cơ hội cho Rimario rất nhiều. Tất nhiên, nó cũng cho thấy khả năng của Rimario. Khi có đồng đội tốt thì anh ấy thể hiện rất đáng sợ. Cầu thủ chơi hay nhất trận thì có lẽ là Rimario rồi, rất hiệu quả".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tuấn Anh đá như Pirlo, quá xuất sắc nhưng lại cô đơn ở HAGL - Ảnh 4.

Dù Hà Nội thắng áp đảo HAGL 3-0, nhưng ông Vũ Mạnh Hải cho rằng nhà ĐKVĐ vẫn chưa phải đội bóng toàn diện, vì thực tế là hàng thủ đang bị xáo trộn và có lực lượng chưa thật sự xuất sắc.

"Hà Nội cũng có điểm yếu chứ. Khi họ bị xáo trộn hàng thủ thì cũng chưa chắc chắn lắm. Nếu tiền vệ và tiền đạo đối thủ tốt, tấn công nhanh, hợp lý thì Hà Nội sẽ khó khăn. Nhưng hôm nay HAGL không phối hợp được nên Hà Nội chơi khá nhàn nhã. Chứ gặp đối thủ mạnh thì có lẽ Hà Nội cũng không giữ sạch lưới được như hôm nay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại