HLV Lee Tae-hoon báo tin vui cho CĐV HAGL, Tuấn Anh nhắc về mối lo lớn nhất từ Hà Nội FC

Linh Đan (Ảnh: Tú Anh) |

Ở buổi họp báo trước trận đấu vào chiều 5/6, cả Hà Nội và HAGL đều bày tỏ quyết tâm có được chiến thắng trong ngày V.League trở lại.

Trước tiên, chia sẻ về tình hình lực lượng của HAGL, HLV Lee Tae-hoon báo tin vui tới người hâm mộ khi cho biết những trụ cột như Văn Toàn hay Damir Memovic đều đã phục hồi chấn thương.

"Tất cả cầu thủ HAGL đều đánh giá đây là trận đấu rất quan trọng. Văn Toàn và Memovic bình phục tốt, hiện thể trạng của họ sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Còn với Văn Thanh, ở trận gặp Nam Định có va chạm với đối phương, bị đau ở phần mông nên xin được thay ra. Tuy nhiên sau giờ nghỉ cậu ấy bớt đau nên chúng tôi không cần thay người nữa. Văn Thanh giờ cũng không gặp vấn đề gì và sẵn sàng ra sân".

Trước trận gặp Hà Nội, HAGL đã để thua Nam Định với tỉ số 0-2 tại vòng loại cúp Quốc gia. Đội bóng Phố núi đã phải nhận không ít chê trách vì màn trình diễn ở trận đấu này. Đây cũng là điều được HLV Lee Tae-hoon nhắc tới trong buổi họp báo và khẳng định sẽ khắc phục để ít nhất có được 1 điểm tại Hàng Đẫy.

"Tôi đánh giá lý do lớn nhất khiến HAGL thua Nam Định chính là ở tinh thần. Quãng nghỉ vì dịch bệnh khiến cầu thủ của tôi không có được cảm giác thi đấu tốt, vì xung quanh HAGL không có đội bóng nào cùng đẳng cấp để thi đấu cọ xát trong thời gian nghỉ.

Tất nhiên thua trận thì có nhiều lý do, nhưng chúng tôi đã cùng nhau sốc lại tinh thần, cố gắng khắc phục để hướng tới 1 trận thắng hoặc ít nhất 1 điểm trước Hà Nội. Mục tiêu của HAGL là lọp vào nhóm A sau lượt đi V.League 2020".

HLV Lee Tae-hoon báo tin vui cho CĐV HAGL, Tuấn Anh nhắc về mối lo lớn nhất từ Hà Nội FC - Ảnh 1.

Tuấn Anh đánh giá cao sự đa dạng trong cách tấn công của Hà Nội.

Đồng tình với HLV Lee Tae-hoon, tiền vệ Tuấn Anh cũng thừa nhận HAGL bị tâm lý ở trận gặp Nam Định vừa rồi nhưng hiện tại mọi thứ đã ở lại phía sau và đội bóng sẽ hướng đến trận đấu với Hà Nội với tinh thần tốt nhất.

Nhận xét về đối thủ, Tuấn Anh cho rằng Hà Nội có nhiều nhân tố xuất sắc và có thể gây đột biến cao. Đây chính là điều nguy hiểm nhất với các đối thủ khi đối đầu với Hà Nội.

"Không chỉ riêng HAGL mà mọi đội bóng làm khách của Hà Nội đều gặp khó. Họ có trình độ chơi bóng tốt, lại được đá trên mặt sân phù hợp với lối chơi đó. Không dễ để đánh bại được Hà Nội tại Hàng Đẫy.

Còn về Hùng Dũng, cậu ấy đoạt Quả bóng vàng là xứng đáng, Ai thân quen đều biết lối sống sinh hoạt chuyên nghiệp của anh ấy. Hùng Dũng khiến cầu thủ khác phải nhìn vào để học theo. Với Hà Nội, Hùng Dũng là một nhân tố quan trọng nhưng ngoài ra họ còn có Quang Hải, Văn Quyết, Omar… có thể gây đột biến tốt. Tôi không quá áp lực khi phải đối đầu với Hà Nội, vào trận là cứ cố gắng hết sức thôi, cố gắng có được ít nhất 1 điểm và thắng hay thua thì cũng phải rút ra được kinh nghiệm cho mình".

HLV Lee Tae-hoon báo tin vui cho CĐV HAGL, Tuấn Anh nhắc về mối lo lớn nhất từ Hà Nội FC - Ảnh 2.

Hùng Dũng háo hức với ngày V.League trở lại.

Về phần mình, tiền vệ Hùng Dũng cũng có những nhận xét dành cho đối thủ Tuấn Anh:

"Tuấn Anh là cầu thủ quan trọng của HAGL. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các cầu thủ Hà Nội sẽ phải có phương án để kiểm soát được trận đấu để hướng tới chiến thắng.

Khoảng 2 năm trở lại đây cặp đấu Hà Nội – HAGL nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Tôi rất vui vì điều đó, khán giả đến chật kín sân cũng giúp cầu thủ háo hức hơn khi được thi đấu. Đặc biệt sau 3 tháng phải tạm nghỉ vì dịch bệnh, chúng tôi rất mong chờ ngày V.League trở lại. Sân nhà cũng sẽ là một lợi thế nhỏ cho Hà Nội ở trận đấu tới".

HLV Lee Tae-hoon báo tin vui cho CĐV HAGL, Tuấn Anh nhắc về mối lo lớn nhất từ Hà Nội FC - Ảnh 3.

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn muốn biến sự kỳ vọng từ dư luận trở thành động lực để Hà Nội đánh bại HAGL.

Trong khi đó, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn của Hà Nội cho biết ông và các cầu thủ cảm nhận được sự kỳ vọng lớn cho trận đấu với HAGL, nhưng sẽ không để bị áp lực vì điều đó.

"Với tất cả các trận đấu Hà Nội để có sự chuẩn bị nghiêm túc với tinh thần tôn trọng đối thủ. Trận đấu ngày mai với HAGL cũng giống như bao trận khác thôi. May mắn là chúng tôi hiện không có ai chấn thương nghiêm trọng, chỉ có người bị đau nhẹ nên tất cả đều đã sẵn sàng.

Tất nhiên việc hai trung vệ trụ cột là Duy Mạnh và Đình Trọng phải nghỉ dài hạn cũng ảnh hưởng không ít nhưng đó là điều Hà Nội phải chấp nhận. Họ nghỉ từ trước rồi nên Hà Nội đã có các phương án dự phòng. Tôi tin rằng lựa chọn của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ mang lại chiến thắng.

Còn việc chủ tịch, lãnh đạo CLB, người hâm mộ kỳ vọng nhiều vào trận đấu ngày mai cũng là bình thường. Chúng tôi cảm nhận được điều đó nhưng không coi đó là áp lực.

Hà Nội ngày mai cũng có thể sẽ chào đón màn ra mắt của Rimario. Chúng tôi không muốn tạo áp lực cho cậu ấy và dù đối thủ có không phải là HAGL (đội bóng cũ) thì Rimario cũng sẽ ra sân với 200% nỗ lực", trợ lý Nguyễn Công Tuấn chia sẻ.

HLV Lee Tae-hoon báo tin vui cho CĐV HAGL, Tuấn Anh nhắc về mối lo lớn nhất từ Hà Nội FC - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng 3 V.League 2020 (Ảnh: VPF)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại