Võ sư Trung Quốc: Nếu tôi dùng hết Hàng Long Thập Bát Chưởng, ông ta sẽ chết ngay tại chỗ!

Tiểu Mã |

Võ lâm Trung Quốc thêm một lần nữa phải “giật mình” sau khi nghe lời tuyên bố hùng hồn từ vị võ sư tự xưng là “hậu duệ duy nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng”.

Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện võ thuật Côn Luân Quyết sẽ được khởi tranh ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Có lẽ với mục đích thu hút sự chú ý của giới mộ điệu, võ sư Hà Hưng Quả - người tự xưng là "hậu duệ duy nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng" đã đưa ra một tuyên bố khiến tất cả phải sửng sốt.

Website New.QQ đã đăng tải những phát biểu này trong một bài viết có tiêu đề: "Bạn có dám đối mặt với Vương Khánh Dân? Hậu duệ của Hàng Long Thập Bát Chưởng đã đưa ra câu trả lời trước kịch bản trả thù cho Mã Bảo Quốc".

Theo đó, khi được phỏng viên hỏi rằng liệu Hà Hưng Quả có dám tỉ thí với võ sĩ nghiệp dư Vương Khánh Dân để trả thù cho Mã Bảo Quốc hay không, vị võ sư 40 tuổi lập đáp trả đầy đanh thép:

"Mã Bảo Quốc không thể đại diện cho võ thuật truyền thống của chúng tôi. Ông ta chỉ là một võ sư bình thường, môn võ mà ông ta học cũng chỉ là một nhánh của Thái Cực Quyền. Chính vì thế, Mã Bảo Quốc để thua Vương Khánh Dân là điều chẳng có gì đáng bàn.

Nhưng tôi có thể tiếp chiêu Vương Khánh Dân bất cứ lúc nào. Tôi có thể thách đấu trực tiếp với ông ta. Nhưng liệu ông ta có đủ can đảm để dám tỉ thí với tôi hay không? Tôi sẽ đảm bảo với Vương Khánh Dân và ban tổ chức rằng tôi sẽ chỉ dùng 8 chưởng pháp trong số 18 chưởng pháp của Hàng Long Thập Bát Chưởng. Sức mạnh của Hàng Long Thập Bát Chưởng là quá lớn. Nếu tôi dùng hết Hàng Long Thập Bát Chưởng, ông ta sẽ chết ngay tại chỗ!".

Võ sư Trung Quốc: Nếu tôi dùng hết Hàng Long Thập Bát Chưởng, ông ta sẽ chết ngay tại chỗ! - Ảnh 1.

Võ sư Hà Hưng Quả khiến tất cả "giật mình" sau tuyên bố mới nhất về Hàng Long Thập Bát Chưởng.

Theo New.QQ, ngay sau khi Hà Hưng Quả đưa ra những phát biểu này, đã có nhiều nhân vật trong giới võ Trung Quốc đã lên mạng xã hội để bày tỏ hy vọng được giao đấu với Hà Hưng Quả ở Côn Luân Quyết, để lật tẩy "bản chất thật" của vị võ sư 40 tuổi.

Trước đó, cách đây ít ngày thì truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng khoảng 1 năm trước khi tham dự một giải võ thuật ở Bắc Kinh, Hà Hưng Quả chỉ là nhân vật ít tiếng và anh tham dự giải đấu đó với tư cách là một võ sư phái Thái Cực Quyền. Thế nhưng, đúng 1 tháng sau, Hà Hưng Quả khi dự một sự kiện khác lại đột nhiên được giới thiệu là "Hậu duệ của Hàng Long Thập Bát Chưởng". Sau đó, Hà Hưng Quả để thua một võ sĩ nghiệp dư sau khoảng hơn 1 phút.

Còn về giải đấu Côn Luân Quyết khởi tranh ngày 5/6 tới, ban tổ chức cũng áp dụng luật thi đấu khá đặc biệt. Tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, cân nặng… đều có thể tham dự cuộc thi. Mỗi trận đấu chỉ kéo dài một hiệp nhưng có thời lượng lên tới 10 phút.

Một số động tác võ thuật không mấy ấn tượng của Hà Hưng Quả

(Xem thêm các tin tức võ thuật tại đây)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại