Istanbul có nguy cơ mất quyền đăng cai chung kết Champions League

PHI SƠN |

Vào hôm nay, 30-5, sân Olympic Ataturk tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) lẽ ra sẽ diễn ra đấu đáng chờ đợi nhất mùa giải, chung kết Champions League mùa 2019-2020. Nhưng dịch Covid-19 bùng nổ đã khiến mọi lịch trình bị đảo lộn, và giờ đây, thậm chí cơ hội để Istanbul lần thứ 2 đăng cai chung kết Champions League còn bị đặt trong hoài nghi.

Tương tự mọi giải đấu trên thế giới, thì UEFA cũng tuyên bố đình hoãn vô thời hạn Champions League từ giữa tháng 3. Và cho đến lúc này, vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể nào để nối lại giải đấu, ngoài mục tiêu được đặt ra là UEFA sẽ nối lại 2 giải đấu hàng đầu của mình, bao gồm Europa League, vào đầu tháng 8.

Tất cả người hâm mộ bóng đá chắc chắn đều nhớ về trận chung kết Champions League 2005 ở Istanbul, cũng chính tại sân Olympic Ataturk, khi Liverpool ngược dòng từ chỗ thua trước 0-3 trong hiệp 1 đã gỡ hòa và thắng AC Milan trong loạt sút luân lưu. Nhưng sau những biến động gây ra bởi Covid-19, thì cơ hội đăng cai lần này của Istanbul bất ngờ trở nên không chắc chắn.

Tờ New York Times đưa tin hôm thứ sáu, rằng trận chung kết năm nay sẽ được chuyển khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và Istanbul sẽ được bù đắp bằng cơ hội khác trong tương lai gần. 

E ngại của các nhà tổ chức là Thổ Nhĩ Kỳ khó đảm bảo an toàn sức khỏe cho một lượng rất lớn người hâm mộ sẽ đến đây giữa lúc dịch bệnh chưa thật sự bị khống chế, và muốn đưa trận chung kết đế các quốc gia an toàn hơn. Trong khi, đài phát thanh Cadena của Tây Ban Nha thì hé lộ rằng Lisbon (Bồ Đào Nha) là một phương án dự phòng. Còn Sky Italy thì tin trận đấu sẽ được chuyển sang Đức.

Istanbul có nguy cơ mất quyền đăng cai chung kết Champions League - Ảnh 1.

Nơi từng chứng kiến Liverpool ngược dòng khó tin thắng AC Milan ở chung kết năm 2005.

Trước luồng thông tin này, hãng tin AFP đã liên hệ với UEFA để tìm kiếm sự xác nhận, nhưng tổ chức điều hành hàng đầu bóng đá châu Âu từ chối bình luận trực tiếp mà chỉ nói rằng họ đang nghiên cứu "tất cả các lựa chọn tốt nhất" cho giải đấu. 

Phát ngôn viên của UEFA nhấn mạnh: "Chưa có quyết định nào được đưa ra nhưng mọi khả năng đều sẽ được thảo luận trong cuộc họp của Ban chấp hành vào ngày 17 tháng 6". Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức.

Theo số liệu đến thứ sáu, Covid-19 đã gây ra khoảng 4.500 ca tử vong trong số 162.000 trường hợp nhiễm bệnh. Dù Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã "kiểm soát" tốt tình hình dịch bệnh, trong khi TFF tuyên bố sẽ nối lại hoạt động bóng đá vào ngày 12-6, nhưng vẫn còn đó nhiều sự lo lắng và được thấy qua những phản đối từ các cầu thủ và HLV.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại