Sau 6 ca nhiễm Covid-19, Premier League thêm hoảng hốt vì thông tin kết quả xét nghiệm sai lệch

Nara |

Kế hoạch trở lại của Premier League đang liên tiếp gặp phải các trở ngại lớn.

Trong các ngày 17 và 18/5, 743 cầu thủ và nhân viên các CLB Premier League đã được xét nghiệm và phát hiện 6 trường hợp nhiễm Covid-19. Watford là CLB đầu tiên xác nhận có tới 3 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 1 cầu thủ và 2 nhân viên.

Theo Daily Mail, khá nhiều cầu thủ Watford đã từ chối đến sân tập trong buổi tập sáng thứ Tư. Trước đó, đội trưởng CLB này là Troy Deeney cũng nhiều lần chỉ trích BTC Premier League. Chân sút 31 cho rằng việc cố đưa giải đấu trở lại khi chưa hoàn toàn bảo đảm an toàn cho cầu thủ và nhân viên là quá mạo hiểm.

Sau 6 ca nhiễm Covid-19, Premier League thêm hoảng hốt vì thông tin kết quả xét nghiệm sai lệch - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ Watford từ chối đến sân tập

Tới hôm nay, một quan chức Prenetics - đơn vị chịu trách nhiệm xét nghiệm cho các CLB Premier League - đã tiết lộ thêm một thông tin khiến những nhà tổ chức phải lo lắng: Có khoảng 10/743 ca xét nghiệm cho kết quả sai lệch giữa âm tính và dương tính. Đồng nghĩa với việc có khả năng vẫn còn cầu thủ nhiễm Covid-19 chưa được phát hiện.

Đợt xét nghiệm lần thứ hai sẽ sớm được thực hiện. Hiện tại, một số CLB đã tổ chức tập luyện theo nhóm nhỏ cho các cầu thủ. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng virus có thể vô tình bị phát tán rộng hơn.

Sau 6 ca nhiễm Covid-19, Premier League thêm hoảng hốt vì thông tin kết quả xét nghiệm sai lệch - Ảnh 2.

Các cầu thủ tập luyện theo nhóm nhỏ và duy trì khoảng cách giữa mỗi người

Mục tiêu của BTC Premier League là đưa giải đấu trở lại vào ngày 20/6 tới. Tuy nhiên, nếu như không kiểm soát được tình hình, giải VĐQG hấp dẫn bậc nhất hành tinh hoàn toàn đứng trước nguy cơ phải dời lịch thêm lần nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại