Sau bàn thắng lịch sử, tuyển thủ Việt Nam phải chia tay CLB Tây Ban Nha vì dịch Covid-19

Lupo |

Tuyển thủ futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa đã lên đường rời Tây Ban Nha trong chuyến bay vào ngày 15/5.

Sau quãng thời gian thử việc thành công, Phạm Đức Hòa đã được ký hợp đồng với O Parrulo Ferrol FS, đội bóng đang chơi tại giải VĐQG futsal Tây Ban Nha. Đây là một bước tiến lớn của cá nhân Đức Hòa và futsal Việt Nam.

Bởi Tây Ban Nha là đất nước có nền futsal phát triển bậc nhất thế giới. ĐT futsal xứ sở đấu bò từng 2 lần vô địch World Cup và 7 lần vô địch Euro. La Liga futsal quy tụ nhiều CLB đẳng cấp thế giới, tiêu biểu là Barcelona và Inter Movistar.

Sau bàn thắng lịch sử, tuyển thủ Việt Nam phải chia tay CLB Tây Ban Nha vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phạm Đức Hòa mang áo số 19 tại O Parrulo Ferrol FS

Phạm Đức Hòa thích nghi rất nhanh chóng với đội bóng mới và liên tục được ra sân trong các trận đấu của O Parrulo Ferrol FS tại La Liga futsal. Đứng thứ 11/16 đội và còn 7 vòng đấu trước mắt, O Parrulo Ferrol FS vẫn có cơ hội lọt vào vòng play-off tranh ngôi vô địch.

Tại đấu trường giải futsal vô địch vùng Galicia (Tây Ban Nha), Phạm Đức Hòa đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo O Parrulo Ferrol FS. Một pha lập công mang ý nghĩa lịch sử. Lần đầu tiên, một cầu thủ Việt Nam ghi bàn trong một giải đấu chính thức cho một CLB chuyên nghiệp tại châu Âu.

Sau bàn thắng lịch sử, tuyển thủ Việt Nam phải chia tay CLB Tây Ban Nha vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Phạm Đức Hòa được HLV đánh giá cao về sự nỗ lực

Rất đáng tiếc, hành trình của Phạm Đức Hòa cùng O Parrulo Ferrol FS bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Tây Ban Nha là một trong các điểm nóng dịch bệnh trên thế giới, với 274.367 ca dương tính và 27.459 trường hợp tử vong.

Giải VĐQG futsal TBN bị hoãn chưa hẹn ngày trở lại. Chính vì thế, khi được tạo điều kiện, Đức Hòa đã tạm chia tay đội bóng chủ quản, lên đường trở về Việt Nam. Anh sẽ cách ly trong thời gian 14 ngày theo quy định trước khi đoàn tụ với gia đình sau thời gian xa cách.

Chưa rõ hợp đồng giữa Phạm Đức Hòa và O Parrulo Ferrol FS sẽ tiếp tục ra sao, song người hâm mộ hi vọng khi dịch bệnh được kiểm soát, tuyển thủ ĐT futsal Việt Nam có thể trở lại TBN tiếp tục theo đuổi giấc mơ.

Được biết, giữa O Parrulo Ferrol FS và CLB Thái Sơn Nam đã ký một thỏa thuận hợp tác về chuyên môn sâu rộng. Trong tương lai, sẽ có thêm những cầu thủ Việt Nam khác được học hỏi tại môi trường futsal hàng đầu thế giới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại