Bóng đá Italia rúng động vì cái chết của ngôi sao trẻ

A Phi |

Giữa ảnh hưởng của dịch COVID-19, bóng đá Italia rúng động vì cái chết của ngôi sao trẻ Andrea Rinaldi trong thời gian tự cách ly.

Andrea Rinaldi là tài năng triển vọng của CLB Atalanta, đội bóng nổi tiếng có nhiều “cây nhà lá vườn” xuất sắc ở Serie A. Ở mùa này, Rinaldi đang được Atalanta gửi đến CLB ở Serie D, Legnano thi đấu tích lũy kinh nghiệm.

Giống như các cầu thủ khác, Andrea Rinaldi buộc phải tự cách ly và tập luyện tại nhà sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Italia. Cho đến cuối tuần qua, tiền vệ 19 tuổi này vẫn bình thường. Anh vẫn hoàn thành đầy đủ các bài tập mà ban huấn luyện gửi đến.

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy đến với Andrea Rinaldi vào thứ 6 tuần trước. Tiền vệ này cảm thấy đau đầu dữ dội và buồn nôn trong lúc tập luyện tại nhà. Ngay sau đó, Andrea Rinaldi được đưa đến bệnh viện ở Varese cấp cứu.

Andrea Rinaldi trải qua gần 3 ngày chiến đấu với bệnh tật trước khi tắt hơi thở cuối cùng vào hôm qua. Các bác sĩ cho biết tiền vệ này bị phình động mạch não. Đây là căn bệnh nguy hiểm có tỉ lệ tử vong cao ở người trẻ tuổi.

Trang chủ Atalanta thông báo: “Antonio Percassi và toàn thể gia đình Atalanta vô cùng thương tiếc, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Andrea Rinaldi cũng như CLB Legnano. Andrea đã khoác áo Nerazzurri từ năm 13 tuổi và trưởng thành ở học viện CLB, góp công giúp đội U17 giành Scudetto và Supercoppa trước khi tiếp tục sự nghiệp ở Imolese, Mezzolara và ở Legnano mùa này”.

“Andrea luôn để lại ấn tượng tốt đẹp với mọi người nhờ sự chủ động và tinh thần lạc quan. Giống như trên sân cỏ, anh ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những nụ cười yêu đời của Andrea sẽ còn mãi trong trái tim những người may mắn được gặp anh. Tạm biệt Andrea”.

Cái chết của Andrea Rinaldi khiến làng bóng đá Italia rúng động trong bối cảnh Serie A rục rịch lên kế hoạch trở lại. Hiện tại, vẫn chưa rõ Serie A mùa giải 2019-2020 có thể tiếp tục hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại