Trọng tài Hàn Quốc từ chối kéo cầu thủ đứng dậy, lý do thật sự phía sau gây sốt báo chí thế giới

Hiếu Lương |

Trọng Choi Kwang-ho đã có hành động gây chú ý trong một trận đấu tại Giải hạng Nhất Hàn Quốc – K.League 2.

Trọng tài Hàn Quốc từ chối kéo cầu thủ đứng dậy. Nguồn: K.League.

Tình huống diễn ra trong trận Chungnam Asan tiếp đón Bucheon 1995 FC ở vòng 1. Trọng tài Choi Kwang-ho đã từ chối kéo tiền đạo Barbio đứng dậy sau khi anh này bị phạm lỗi.

Lý do của việc làm này nằm ở quy định của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) khi cấm cầu thủ, trọng tài được bắt tay nhau trên sân để tránh việc lây lan virus corona. Nếu trong một ngày bình thường, hành động trên có thể khiến trọng tài chính chịu nhiều chỉ trích vì thiếu tôn trọng cầu thủ.

Hành động này của trọng tài người Hàn Quốc cũng thu hút sự chú ý của báo chí thế giới. Tờ Marca của Tây Ban Nha giật tít: "Bóng đá sau Covid-19: Bạn không thể tưởng tượng ra cảnh tượng này".

Tờ này miêu tả: "K.League là một trong số ít các giải đấu hoạt động trở lại sau khi đại dịch Covid-19 quét qua toàn cầu. Nó đã cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về bóng đá sẽ diễn ra như thế nào. Nếu chỉ vài tháng trước, cảnh tượng này là điều không thể tin nổi.

Khi một cầu thủ đang ngồi trên sân vì bị phạm lỗi, anh ta chìa tay ra nhờ trọng tài kéo dậy nhưng vị trọng tài đã từ chối làm như vậy. Cầu thủ này phản ứng rất tốt. Anh hiểu hoàn cảnh hiện tại và đùa giỡn một chút với vị trọng tài".

Trọng tài Hàn Quốc từ chối kéo cầu thủ đứng dậy, lý do thật sự phía sau gây sốt báo chí thế giới - Ảnh 2.

Các cầu thủ dự bị phải đeo khẩu trang. Ảnh: K.League.

Ở trận này, Bucheon 1995 giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2. Người ghi bàn chính là tiền đạo Barbio.

K.League gồm giải VĐQG và hạng Nhất đã nối lại hoạt động từ ngày 8/5 sau khi bị hoãn vì dịch Covid-19 bùng phát vào ngày 29/2. Các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động không khán giả.

K.League cũng cho phát sóng miễn phí trận đấu mở màn giữa Jeonbuk FC và Suwon Bluewings vào ngày 8/5. Trận đấu được đón nhận nồng nhiệt trong bối cảnh người hâm mộ trên khắp thế giới đang "đói" bóng đá. BTC K.League dự kiến sẽ còn phát sóng miễn phí các trận đấu tiếp theo, đồng thời, đây được xem là cách chào hàng để bán bản quyền truyền hình cho các quốc gia trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại