"Gà cưng" chở tham vọng WC của Chủ tịch Kim Jong-un và lệnh cấm kỳ lạ từ Bình Nhưỡng

Đoàn Dự |

Han Kwang-Son là tài năng nổi bật của bóng đá Triều Tiên, được Chủ tịch Kim Jong-un đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ dẫn dắt ĐTQG nước này tại World Cup 2022.

Han Kwang-Son năm nay mới 21 tuổi nhưng có hồ sơ cực kì ấn tượng: Từng đầu quân cho Juventus bằng bản hợp đồng trị giá 4.25 triệu bảng đầu năm 2020. Trước đó, Han chơi cho U23 của Bà đầm già dưới dạng mượn từ Cagliari và ghi dấu ấn nhất định, dù không thể có bàn nào sau 17 trận đá tại Serie C.

Ấn tượng lớn nhất của Han ở Italia là trở thành cầu thủ Triều Tiên đầu tiên thi đấu tại Serie A và ghi bàn, nhưng trong màu áo CLB Cagliari.

Han Kwang-Son sinh ra ở Bình Nhưỡng và khi còn nhỏ, anh từng tập luyện tại một lò đào tạo ở Barcelona rồi sau đấy về chơi cho CLB quê nhà, Chobyong. Han đã gây ấn tượng ở kì World Cup U17 năm 2015 tại Chile nên được một quan chức người Italia, ông Antonio Razzi, vốn là bạn thân của Chủ tịch Kim Jong-un mời sang xứ Mỳ ống rèn luyện tiếp tại lò ISM. Hành trình đi lên của Han Kwang-Son tại Italia bắt đầu.

Gà cưng chở tham vọng WC của Chủ tịch Kim Jong-un và lệnh cấm kỳ lạ từ Bình Nhưỡng - Ảnh 1.

Khi thể hiện khá nổi bật tại Perugia (mượn từ Cagliari), Han Kwang-Son đã có một kỉ niệm đặc biệt nhưng lại theo hướng kém vui. Số là anh được mời dự chương trình truyền hình La Domenica Sportiva nhưng lập tức bị một cuộc gọi ẩn danh từ Bình Nhưỡng cấm tiệt. Điều này khiến Han vô cùng lo lắng.

"Một cuộc gọi từ một người ẩn danh đã chặn tất cả mọi thứ lại. Chẳng thể đàm phán gì cùng phía Bình Nhưỡng vì họ muốn toàn quyền với Han. Chính phủ của họ khá cứng và các cầu thủ bị cấm lên truyền hình, nếu không họ sẽ phải hồi hương. Han tỏ ra rất sợ hãi" - Chủ tịch Perugia ông Massimiliano Santopadre nói.

Theo Mundo Deportivo, Chủ tịch Kim Jong-un như một người cha của Han Kwang-Son và luôn muốn kiểm soát mọi thứ về tài năng này. Ông còn được cho là đã cử người giám sát kĩ càng Han để xem tài năng này tiến bộ ra sao.

Hiện Triều Tiên rất kì vọng Han Kwang-Son có thể sớm thành tài, để dẫn dắt ĐTQG trong trường hợp họ lọt vào VCK World Cup 2022.

Những CLB như Arsenal, Everton và Liverpool từng được đồn muốn chiêu mộ Han Kwang-Son nhưng có vẻ như chính phủ Anh đã ngăn cản điều này, vì vấn đề phức tạp về chính trị. "Tôi nghĩ điều đó (sự ngăn cản của chính phủ Anh) là khả năng lớn nhất khiến Han không thể tới Premier League" - Giảng viên của Đại học Brighton, Tiến sĩ Udo Merkel, một chuyên gia về thể thao Triều Tiên nhận định.

Hiện giờ thì Han Kwang-Son đã rời Juventus sau khoảng thời gian ngắn chủ yếu phải ngồi dự bị. Anh hiện đang chơi cho CLB Qatar Alat Duhail và tương lai vẫn còn mở rộng phía trước, tất nhiên dưới sự quản chế của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại