Chương Thị Kiều lo ngại không kịp ra sân trong năm nay

QUỐC CƯỜNG |

Những ngày này, khi mà hầu hết các cầu thủ đang trong giai đoạn tự tập hoặc tập trong tình trạng giãn cách xã hội để chờ ngày các giải đấu trở lại thì một số tuyển thủ đang tận dụng thời gian để chữa trị, phục hồi chấn thương. Đức Chinh, Duy Mạnh, Đình Trọng đang hồi hộp, trông chờ ngày trở lại thì ở Sóc Trăng, nữ trung vệ Chương Thị Kiều cũng chờ dịch Covid-19 qua mau để cô sớm sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương.

SGGP đã có cuộc trao đổi với trung vệ Chương Thị Kiều về tình hình chấn thương của cô và những chuẩn bị trước khi sang Hàn Quốc phẫu thuật.

+Phóng viên: Kiều có thể tiết lộ tình hình chấn thương của mình như thế nào, xuất phát từ đâu và vì sao không tiến hành phẫu thuật sớm?

-Chương Thị Kiều: Tôi đã chấn thương từ hồi thi đấu tại SEA Games 2019 vừa qua. Lúc bị chấn thương tôi không nghĩ là mình sẽ bị nặng đến như vậy. Khi trở về nước, bác sĩ đã đưa tôi đi chụp kiểm tra để biết được tình hình, và kết quả là đã bị đứt dây chằng cũ ở đầu gối. Lúc đó ban lãnh đạo và ban huấn luyện cũng có kế hoạch sắp xếp cho tôi sang Hàn Quốc phẫu thuật, nhưng đúng ở thời điểm dịch Covid -19 bùng phát mạnh nên đã bị dời lại.

+Khi các đội xả trại, Kiều và các đồng đội có kế hoạch tự tập luyện hay không? Và cá nhân Kiều hẳn tập duy trì chờ phẫu thuật sẽ khó hơn?

- Tôi vẫn còn ở nhà. Hiện tại hàng ngày đều dành thời gian để tập luyện duy trì, chủ yếu thực hiện các bài tập cơ với dây thun và chạy. Thỉnh thoảng tôi cũng tập luyện cùng với bóng.

Chương Thị Kiều lo ngại không kịp ra sân trong năm nay - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều cùng các đồng đội tại SEA Games 2019

+Thông thường ca phẫu thuật như vậy sẽ mất bao lâu để phục hồi, và liệu có kịp để ra sân ở giải VĐQG 2020?

-Bình thường những ca phẫu thuật dây chằng đầu sẽ mất khoảng mấy tháng có thể quay trở lại. Nhưng đối với tôi lần này cũng rất khó khăn vì đây là vết thương cũ mà tôi đã 1 lần phẫu thuật vào năm 17 tuổi. Tôi nghĩ sẽ không hồi phục kịp để tham gia các giải đấu ở 2020.

+Sóc Trăng vốn không mạnh về bóng đá nam lẫn nữ, thế cơ duyên nào đưa Kiều đến với sân Tao Đàn và trở thành trụ cột của đội TPHCM và ĐT Việt Nam hiện nay?

-Lúc trước ở quê tôi có chị ở gần nhà cũng lên TPHCM đá bóng. Có 1 lần chị ấy về quê, thấy tôi có năng khiếu và cũng mê đá bóng nên gợi ý tôi cùng lên Thành phố, và tôi đã nhận lời. Thực sự thì khi ấy tôi cũng không nghĩ đó lại là cái duyên lần đầu của mình đến với trái bóng.

+Bốn lần được vinh danh ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam, lần nào đọng lại trong Kiều nhiều ấn tượng nhất?

-Thực sự thì với tôi, cả 4 lần của điều ấn tượng hết vì khi nhìn lại mỗi lần có một cảm xúc riêng biệt khác nhau. Đánh dấu những nỗ lực, đóng góp của cá nhân mình cho cả mùa bóng.

Chương Thị Kiều lo ngại không kịp ra sân trong năm nay - Ảnh 2.

Trung vệ Chương Thị Kiều. Ảnh: FBNV

+Ở giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019, Kiều có dự đoán gì không?

-Năm 2019 là năm quá thành công với đội tuyển nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế cũng như của đội TPHCM. Tôi cũng không có dự đoán gì hết vì tôi nghĩ nếu ai được bầu chọn thì người đó đều xứng đáng với sự đóng góp của mình thôi.

+Cám ơn và chúc Kiều sẽ sớm trở lại sân cỏ để tiếp tục cùng các đồng đội chinh phục những mục tiêu mới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại