Hà Đức Chinh được "sát thủ" của U22 Indonesia khen hết lời trên trang chủ FIFA

Linh Đan |

Thất bại 2 lần tại SEA Games 30 trước U22 Việt Nam khiến tiền đạo của Indonesia đặc biệt ấn tượng với đội bóng của HLV Park Hang-seo.

Mới đây, chân sút trẻ Osvaldo Haay đã có cuộc trả lời phỏng vấn với FIFA và chia sẻ những câu chuyện thú vị trong sự nghiệp của mình.

Đặc biệt, tiền đạo giành danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30 (ghi được 8 bàn) đã có nhiều lời khen dành cho đối thủ Việt Nam, đặc biệt là tiền đạo Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh được sát thủ của U22 Indonesia khen hết lời trên trang chủ FIFA - Ảnh 1.

Osvaldo Haay (số 20) là chân sút tiềm năng của bóng đá Indonesia.

"Tôi đã làm hết những gì có thể để đưa Indonesia vào đến chung kết SEA Games. Việc có được danh hiệu Vua phá lưới là động lực lớn, giúp tôi có thêm sự tự tin trong tương lai.

Tôi đã học được nhiều hơn từ các đối thủ của mình. Bây giờ tôi biết thêm về những điểm yếu của bản thân và hiểu rằng cần phải nỗ lực nhiều nữa để cải thiện.

Mỗi đối thủ lại có một phong cách chơi khác nhau, từ Thái Lan, Myanmar đến Việt Nam. Chúng tôi đối đầu nhau trên sân nhưng ở ngoài sân thì là bạn bè. Các cầu thủ Việt Nam rất mạnh mẽ và với cá nhân tôi, Hà Đức Chinh (người chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới) là một cầu thủ tốt", tiền đạo sinh năm 1998 nhận xét.

Sau thành công tại SEA Games 30, Osvaldo Haay nhận được lời mời từ nhiều CLB, trong đó có cả những đội bóng nước ngoài. Tuy nhiên anh chưa vội chọn con đường xuất ngoại mà quyết định chuyển đến thi đấu cho Persija Jakarta, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Indonesia.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam 3-0 U22 Indonesia (nguồn: HTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại