Dị nhân bóng đá: Ghi bàn bằng vai khiến Việt Nam ôm hận; suýt đưa Công Phượng sang La Liga

Domino |

Sasikumar là một trong những cầu thủ Đông Nam Á được người hâm mộ Việt Nam nhớ đến nhiều nhất.

Bàn thắng hi hữu khiến Hàng Đẫy "câm lặng"

Trận chung kết AFF Cup 1998, Việt Nam được đánh giá cửa trên so với Singapore. Đoàn quân áo đỏ vừa thắng Thái Lan 3-0 và tràn đầy tự tin vào chức vô địch. Nhưng ĐT Việt Nam cuối cùng lại để thua 0-1 với một bàn thua khá ngớ ngẩn.

Từ tình huống treo bóng tưởng không mấy nguy hiểm, thủ môn Việt Nam nhảy lên đấm trượt bóng. Bóng đập trúng vai hậu vệ Sasikumar và đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các khán đài SVĐ Hàng Đẫy.

Chung kết AFF Cup 1998: Việt Nam 0-1 Singapore

Chiếc cúp tuột khỏi tay. Mãi đến năm 2008 Việt Nam mới giải tỏa được cơn khát danh hiệu. Và cái tên Sasikumar đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh của "thế hệ vàng" Hồng Sơn, Huỳnh Đức.

Duyên nợ với Việt Nam

Trở về từ AFF Cup 1998, Sasikumar trở nên nổi tiếng tại Singapore. Anh được một CLB Hà Lan mời sang thử việc. CLB đó chính là... Heerenveen, nơi Đoàn Văn Hậu hiện đang đầu quân.

Tuy nhiên, Sasikumar phải rời Hà Lan sau 3 tháng thử việc không thành công. Còn Đoàn Văn Hậu vẫn nỗ lực từng ngày để trau dồi bản thân tại xứ sở hoa tulip. Mới ra sân 1 trận cho đội một Heerenveen, song Hậu được tạo điều kiện để thi đấu cùng đội trẻ Jong Heerenveen nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm.

Dị nhân bóng đá: Ghi bàn bằng vai khiến Việt Nam ôm hận; suýt đưa Công Phượng sang La Liga - Ảnh 2.

Công Phượng suýt nữa đã sang TBN theo giới thiệu của Sasikumar

Đầu năm 2019, Công Phượng gia nhập Incheon United. Nhưng ít ai biết trước đó chính Sasikumar, với cương vị giám đốc một công ty thể thao, từng giới thiệu Phượng cho Leganes, CLB đang chơi bóng ở La Liga. Ngoài Leganes, Sasikumar còn có quan hệ khá thân thiết với một đội bóng TBN khá danh tiếng là Valencia.

"Thánh dự đoán" ngang tài Pele

Là người hùng AFF Cup, dễ hiểu khi Sasikumar cũng thường lên truyền thông dự đoán về giải đấu này. Tuy nhiên, hơi giống với Vua bóng đá Pele, Sasikumar đoán sai khá nhiều.

Tại AFF Cup 2007, Sasikumar chê Singapore chơi thiếu đoàn kết do có quá nhiều phong cách pha trộn. Cuối cùng đội bóng đảo quốc Sư tử lại lên ngôi vô địch. Đến AFF Cup 2018, Sasikumar tin Singapore sẽ vào chung kết. Nhưng kết quả là họ lại phải về nước ngay sau vòng bảng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại