Messi và đồng đội hy sinh trên cả mong đợi cho Barca trong mùa Covid-19

Đoàn Dự |

Không phải 50%, Messi và đồng đội chính thức chấp nhận giảm lương 70% để hỗ trợ Barca trong đại dịch Covid-19. Và các ngôi sao còn làm hơn thế nữa.

Các cầu thủ Barca được cho là chỉ muốn giảm lương khoảng 30% nhưng sau đó đàm phán với CLB và chốt lại ở mức 50%. Tuy nhiên, mới nhất chính các siêu sao của Gã khổng lồ xứ Catalan như Messi, Suarez đã xác nhận trên mạng xã hội việc chấp nhận giảm lương đến 70% hòng giúp CLB vượt qua giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19.

Thậm chí, họ còn có hành động vượt qua sự kì vọng của Barca, khi hứa sẽ hỗ trợ thêm tiền để CLB có thể trả đủ 100% lương cho các nhân viên khác.

"Đã đến lúc để đưa ra thông báo, ngoài việc chấp nhận giảm lương 70% trong tình trạng khẩn cấp, chúng tôi cũng sẽ đóng góp thêm để CLB có thể trả lương 100% cho các nhân viên khác, nếu tình trạng bị hoãn thi đấu kéo dài. Chúng tôi luôn thoải mái trong việc bị giảm lương, vì chúng tôi hiểu đây là một tình huống đặc biệt" - Messi viết.

Các lãnh đạo cao cấp của Barca, cũng như đội bóng rổ của CLB này cũng sẽ tham gia vào việc cắt giảm lương.

Trở lại với Messi, trung bình mỗi năm anh thu được tới 72.5 triệu bảng từ nhiều nguồn khác nhau. Việc giảm bớt 70% lương của ngôi sao này trong 3 tháng tới có thể giúp Barca tiết kiệm được 13 triệu bảng.

Về những tin đồn trước đó các cầu thủ không chấp nhận giảm 70%, đại diện của Barca cho rằng đấy chỉ là vì những cá nhân, tổ chức thích soi mói, chọc phá đội bóng:

"Chúng tôi không ngạc nhiên khi có những người thích soi mói CLB, gây áp lực buộc chúng tôi phải làm điều mà thực ra, chúng tôi vốn sẽ làm. Trên thực tế, việc thỏa thuận chậm lại vài ngày vì chúng tôi muốn có một phương pháp tốt nhất hòng giải quyết vấn đề".

Messi và đồng đội hy sinh trên cả mong đợi cho Barca trong mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại