U19 Việt Nam thay đổi kế hoạch hướng tới giải đấu châu lục vì Covid-19

Hoàng Tùng |

Dịch Covid-19 khiến U19 Việt Nam sẽ phải có những thay đổi trong kế hoạch hướng đến giải U19 châu Á 2020.

HLV trưởng U19 quốc gia, ông Philippe Troussier đang bàn bạc với VFF để tạo mọi sự thuận lợi cho U19 Việt Nam giành thành tích tốt nhất tại giải đấu châu lục trong năm 2020.

U19 Việt Nam thay đổi kế hoạch hướng tới giải đấu châu lục vì Covid-19 - Ảnh 1.

Kế hoạch chuẩn bị cho U19 châu Á 2020 của U19 Việt Nam bị thay đổi vì dịch Covid-19.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK U19 châu Á 2020 (14/10 - 31/10), HLV Philippe Troussier đã có những đề xuất thay đổi lịch thi đấu của giải U19 quốc tế năm nay. Theo đó, giải đấu có thể sẽ được tổ chức sát ngày khai mạc của VCK U19 châu Á như một giải đấu tập huấn cọ xát cho các cầu thủ trẻ. Theo kế hoạch, giải U19 quốc tế sẽ được tổ chức ngay sau VCK U19 quốc gia.


Tuy nhiên, những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 đã khiến các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp bị đình trệ. Vậy nên, HLV người Pháp mới đề xuất phương án trên, vừa có thể bảo đảm sức khỏe cho cầu thủ vừa tạo sự thu hút tới người hâm mộ về giải đấu.

Dự kiến, U19 quốc tế sẽ diễn ra từ 10 ngày tới 2 tuần trước khi VCK U19 châu Á bắt đầu. Thời gian tổ chức có thể từ 28/9 tới 4/10 tại Phú Thọ hoặc TP.HCM.Ngoài chủ nhà U19 Việt Nam, sẽ có 3 đội tuyển khác đã giành vé tới giải đấu châu lục.

Trước đó, HLV Troussier và các học trò sẽ bắt đầu hội quân từ đầu tháng 9. Theo lịch thi đấu dự kiến của VFF, vòng loại U19 quốc gia giai đoạn lượt về sẽ dời từ tháng 4 sang tháng 5 (5/5 – 15/5). VCK U19 quốc gia sẽ diễn ra từ (22/5 – 31/5)./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại