Chấp nhận mất cả trăm tỷ đồng, 2 đại gia thành Manchester hành động "ấm lòng" mùa Covid-19

Đoàn Dự |

Đại dịch Covid-19 khiến các CLB gặp thiệt hại cực lớn về mặt tài chinh, nhưng 2 đại gia thành Manchester vẫn chấp nhận chịu thêm tổn thất để đảm bảo quyền lợi của nhân viên và NHM.

Cụ thể, Man United mới đây ra thông báo, họ sẵn sàng chi trả 6 triệu bảng (khoảng 165 tỷ đồng) để hoàn tiền vé cho các fan đã mua vé cả mùa giải Premier League 2019/2020, trong trường hợp 4 trận cuối cùng phải thi đấu không khán giả.

Quỷ đỏ có 50.000 NHM đã mua vé mùa giải vừa qua, với số tiền 1.5 triệu bảng/trận. Dù bản thân Man United chịu rất nhiều thiệt hại nếu 4 trận cuối phải diễn ra không khán giả, nhưng CLB này không muốn quyền lợi của các fan trung thành bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Man City cũng cam kết sẽ trả đủ lương cho gần 1000 cán bộ công nhân viên của mình từ nay đến hết mùa giải. BLĐ The Citizen tuyên bố sẽ làm hết khả năng để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ quản lý, nhân viên, BHL và các cầu thủ.

"Rất nhiều người lao động đã góp phần vào sự thành công cho mỗi trận đấu của Man City suốt mùa giải vừa rồi. Họ đóng vai trò quan trọng để CLB vận hành tốt và chúng tôi hiểu, đây là thời điểm rất khó khăn với họ. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ về mặt tài chính này sẽ giúp họ có được sự ổn định nào đấy, cho tới khi CLB có thể trở lại sau dịch bệnh" - phát ngôn của Man xanh cho biết.

Trong một động thái khác, vài ngôi sao Premier League là Hector Bellerin, Reece James và Aaron Wan-Bissaka đã quyên góp 100.000 bảng/người để ủng hộ việc chống lại đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, nhiều CLB bóng đá Anh đang đánh tiếng tới cầu thủ của mình về việc có thể sẽ trả chậm một phần lương, chờ tới khi đại dịch Covid-19 bị đẩy lui mới tính toán tiếp.

Chấp nhận mất cả trăm tỷ đồng, 2 đại gia thành Manchester hành động ấm lòng mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại