Vừa đi bộ vừa tâng bóng 80 km xuyên hồ nước ngọt lớn nhất thế giới đang đóng băng, lập kỷ lục Guinness

H.A |

John Farnworth, vận động viên bóng đá nghệ thuật vừa thực hiện 500.000 lượt tâng bóng trong quãng đường 80 cây số xuyên hồ Baikal.

VĐV 34 tuổi tâng quả bóng tới 500.000 lần trong 2 ngày đi xuyên qua hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất và sâu nhất thế giới. Anh chỉ dừng lại để ăn uống và ngủ nghỉ. John tâng bóng tới... 8 giờ mỗi ngày trong 2 ngày thực hiện thử thách. Nhiệt độ trong thời gian John thực hiện thử thách dao động quanh ngưỡng -20 độ C.

Trước đây John từng lập kỷ lục tâng bóng 100km tại sa mạc Sahara. VĐV người Anh đang giữ 4 kỷ lục thế giới về tâng bóng. Thông qua thử thách này, John sẽ quyên tiền cho Quỹ nghiên cứu bệnh ung thư ở Anh.

Hồ Baikal rộng 31.722 km2, là hồ nước ngọt lớn và sâu nhất thế giới. Điểm sâu nhất của hồ Baikal là 1.642 mét. Với 23.615 km3, hồ chiếm khoảng 22-23% tổng lượng nước ngọt không bị đóng băng quanh năm trên bề mặt thế giới. Đây cũng là hồ nước trong nhất và lâu đời nhất khi hình thành cách đây hàng chục triệu năm. Hồ Baikal nổi tiếng về đa dạng sinh học, hơn 3.600 loài sinh sống ở đây, trong đó có 1.700 đến 1800 loài chỉ có ở hồ Baikal.

Mặc dù rộng lớn như vậy nhưng Baikal vẫn bị đóng băng từ tháng 1 đến tháng 5. Nhiệt độ trung bình mùa đông là -20 độ C. Năm 1996, hồ được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Với đủ các kiểu cảnh quan từ mùa hạ đến mùa đông đóng băng, Baikal cũng được đánh giá là hồ nước ăn ảnh nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại