Cập nhật lúc

Tàu chiến Nga mang đầy tên lửa Kalibr sẵn sàng khai hỏa - Thổ khẩn cấp lo "kịch bản đẫm máu", Syria cực kỳ căng thẳng

Với việc tàu chiến và trực thăng Nga tăng cường hoạt động gần đường bờ biển Syria-Thổ, nhiều khả năng giai đoạn mới của chiến sự ở tây bắc Syria sẽ rất ác liệt với sự tham gia của hải quân.

Sáng 21/3, một nhóm con thuộc liên minh khủng bố HTS tại Idlib có tên Abu Bakr Al-Hassar mới đây đã đưa ra tuyên bố không thực thi Thỏa thuận Sochi và Moscow (được ký giữa Nga-Thổ).

Nguy hiểm hơn, nhóm này cũng tuyên bố sẽ tấn công nhằm vào lực lượng của "các nhà độc tài" bao gồm cả lính Syria, Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib.

Các nhà phân tích bình luận rằng thông qua những thông điệp tương tự xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội, thủ lĩnh của HTS là Joulani đang gửi một "thông điệp" rằng không ai trên thế giới có thể kiểm soát "những kẻ điên rồ" này trừ hắn.

Tuyên bố của nhóm khủng bố nhằm vào cả Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại