Ngày 21/3, tờ Financial Times dẫn nguồn Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) tại Tripoli cáo buộc lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã mang virus SARS-CoV-2 tới Libya bằng cách không vận các tay súng nước ngoài tới thành phố Benghazi.
Theo GNA, các chuyến bay của hãng Cham Wings (Syria) đã đưa các tay súng thân chính phủ Syria, nhóm vũ trang Hezbollah Lebanon, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lính đánh thuê thuộc công ty Warner của Nga tới tham chiến về phía LNA.
Cũng theo GNA, sự hiện diện của lính Syria, Lebanon và Iran ở Libya có thể gây ra thảm họa do các hoạt động của họ ở các khu vực khác đang bị COVID-19 hoành hành ở Trung Đông như Iran và Iraq.
Hiện tại Libya chưa có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tuy nhiên công tác phòng dịch đã được Chính phủ Tobruk (với LNA là lực lượng vũ trang) triển khai.
Chính phủ Damascus với sự hỗ trợ của Nga đã xây dựng mối quan hệ với Tướng Haftar, lãnh đạo của LNA khi các cuộc xung đột ở Libya và Syria ngày càng kết nối với một số lượng lớn người Syria tham chiến.
Tướng Haftar đã mở một đại sứ quán Libya ở Damascus và Cham Wings đã mở một văn phòng ở Benghazi. Hãng hàng không Cham Wings thuộc sở hữu tư nhân, nhưng đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2016 vì cáo buộc hỗ trợ chính phủ Syria.
Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã không vận hàng nghìn tay súng Syria tới tham chiến về phía GNA và đây cũng được coi là một nguồn lây nhiễm.