Chiếc "gậy tiếp sức" chuyền từ tay Quang Hải sang Công Phượng và ngày Việt Nam vượt Australia

Domino |

Sau lượt trận thứ ba vòng bảng AFC Cup 2020, Việt Nam vươn lên thứ 15 trên BXH cạnh tranh các CLB châu Á, vượt qua tên tuổi lớn Australia.

Một lượt trận hết sức thành công với V.League. CLB TP.HCM có chiến thắng thứ hai liên tiếp và đứng đầu bảng với 7 điểm sau 3 vòng đấu. Than Quảng Ninh đang trên đà phục hồi và vẫn nuôi hi vọng tranh chấp tấm vé đi tiếp. Những điểm số mà 2 CLB giành được nâng tổng điểm của Việt Nam trên BXH cạnh tranh các CLB châu Á lên 29,737 - vượt qua cả Australia.

Chiếc gậy tiếp sức chuyền từ tay Quang Hải sang Công Phượng và ngày Việt Nam vượt Australia - Ảnh 1.

Công Phượng là đầu tàu của CLB TP.HCM tại AFC Cup 2020

Tính từ đầu mùa giải, 2 đại diện V.League đã kiếm về được 2,133 điểm, nhiều hơn Hàn Quốc, Thái Lan, Triều Tiên và UAE.

Trong giai đoạn 2015-2018, các CLB Việt Nam gần như ngoảnh mặt với những giải đấu cấp châu lục. V.League đánh mất suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League. Không ít đội bóng khi phải đá AFC Cup đã chẳng ngại ngần coi giải đấu này như một gánh nặng.

Nhưng điều này đã thay đổi khi các đội tuyển Việt Nam gây tiếng vang ở cấp độ châu Á. Những CLB V.League dần coi trọng AFC Cup hơn và tự tin hơn khi đối đầu với đối thủ đến từ các quốc gia khác.

Mùa giải trước, Hà Nội FC lọt vào đến tận trận chung kết Liên khu vực AFC Cup và chỉ còn cách trận chung kết tổng một bàn thắng. Trên chặng đường giải đấu, Quang Hải và đồng đội liên tiếp hạ gục những CLB tiếng tăm.

Chiếc gậy tiếp sức chuyền từ tay Quang Hải sang Công Phượng và ngày Việt Nam vượt Australia - Ảnh 2.

Quang Hải sở hữu một trong các bàn thắng đẹp nhất AFC Cup 2019

Không vào sâu như Hà Nội FC, Bình Dương cũng để lại những ấn tượng tại AFC Cup 2019. Đội bóng đất Thủ cho thấy kinh nghiệm và sự quyết tâm có thể bù đắp lại hạn chế về lực lượng.

Kết quả, trong mùa giải 2019, các CLB Việt Nam giành được tới 10,752 điểm, gần bằng tổng 4 mùa giải trước đó cộng lại. Điều này giúp Việt Nam kể từ mùa giải 2021 sẽ có một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League dành cho nhà vô địch V.League.

Tinh thần mà những Quang Hải, Văn Quyết, Anh Đức thể hiện năm ngoái đang được Công Phượng, Phi Sơn, Hải Huy, Mạc Hồng Quân... tiếp nối vào năm nay. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ, CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể giúp Việt Nam đứng chân trong top 15 châu Á khi mùa giải kết thúc.

Chiếc gậy tiếp sức chuyền từ tay Quang Hải sang Công Phượng và ngày Việt Nam vượt Australia - Ảnh 3.

Than Quảng Ninh vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua vòng bảng AFC Cup 2020

Bên cạnh thành tích của các ĐTQG, sức mạnh của nền bóng đá còn thể hiện qua màn trình diễn từ những CLB. Việc các đội bóng Việt Nam ngày càng có tiếng nói trên đấu trường quốc tế cũng sẽ đem tới nhiều cơ hội để V.League mở rộng tầm hưởng và thu hút thêm những hợp đồng tài trợ, lấy đó làm cơ sở để xây dựng giải đấu có căn cơ hơn.

Bản thân HLV Park Hang-seo chắc chắn cũng rất hài lòng khi thấy CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh chơi tốt tại AFC Cup. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của các trận đấu cấp độ châu lục, nơi giúp những cầu thủ Việt Nam rèn giũa bản lĩnh trận mạc, luôn sẵn sàng cho các chiến dịch lớn.

Vòng bảng AFC Cup 2020: Lao Toyota FC 0-2 CLB TP.HCM


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại