Rooney giận dữ nói về dịch Covid-19: Cầu thủ bị đối xử chẳng khác nào những con chuột lang

Nara |

Huyền thoại Man United Wayne Rooney đã bày tỏ nỗi bức xúc về cách mà các nhà tổ chức bóng đá Anh đối phó với dịch Covid-19.

Sau cuộc họp khẩn vào thứ Sáu tuần trước, Premier League chính thức tạm hoãn cho tới ngày 3/4. Quyết định này chỉ đến sau khi xuất hiện những trường hợp cầu thủ và HLV tại giải đấu dương tính với virus corona chủng mới.

Wayne Rooney - chân sút vừa từ Mỹ trở về Anh khoác áo CLB Derby County - tỏ ra rất bức xúc với BTC Premier League và LĐBĐ Anh:

"Tại sao lại phải chờ đến tận thứ Sáu? Tại sao phải đến khi Arteta dính virus rồi người ta mới chịu hoãn các trận đấu. Các cầu thủ, nhân viên cùng gia đình họ đã trải qua một tuần thấp thỏm. Ở đây, tôi thấy sự thiếu trách nhiệm của BTC Premier League, LĐBĐ Anh và cả chính phủ nữa.

Cho đến trước khi quyết định hoãn thi đấu được đưa ra, các cầu thủ bị đối xử chẳng khác nào những con chuột lang (loài động vật thường sử dụng trong phòng thí nghiệm).

Rooney giận dữ nói về dịch Covid-19: Cầu thủ bị đối xử chẳng khác nào những con chuột lang - Ảnh 1.

Rooney rất không vui khi nói về dịch Covid-19 và cách BTC Premier League phản ứng chậm chạp

 Nếu có bất cứ thành viên nào trong gia đình tôi chịu ảnh hưởng chỉ vì tôi phải ra sân thi đấu trong tình cảnh không đảm bảo an toàn, thì sẽ vô cùng khó khăn để tôi có thể tiếp tục chơi bóng được nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những người nắm quyền hành.

Các môn thể thao khác như tennis, F1, bóng bầu dục, golf hay bóng đá ở các nước khác đều đã tạm dừng, nhưng cầu thủ ở Anh vẫn phải ra sân. Tôi tin rất nhiều cầu thủ đã phải thắc mắc: "Liệu rằng chúng ta phải ra sân chỉ vì động cơ tiền bạc của BTC?".

Rooney giận dữ nói về dịch Covid-19: Cầu thủ bị đối xử chẳng khác nào những con chuột lang - Ảnh 2.

HLV Arteta của Arsenal là một trong các trường hợp nhiễm Covid-19 tại Anh

 Trong hoàn cảnh Premier League cùng hàng loạt giải đấu khắp châu Âu tạm hoãn và sẽ kết thúc muộn hơn so với mọi năm, Rooney đưa ra phương án:

"Chúng tôi sẵn sàng chơi bóng đến tháng 9, trong trường hợp mùa giải kéo dài đến lúc ấy. Đó là công việc của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ ra sân khi nào mọi thứ đã an toàn.

World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11 và 12 năm 2022. Chúng ta có thể kết thúc muộn mùa giải 2019/20 và bắt đầu 2 mùa 2020/21 và 2021/2022 vào mùa Đông để chuẩn bị luôn cho World Cup".

Rooney là cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Man United. Sau khi chia tay Quỷ đỏ, anh thi đấu cho Everton rồi DC United trước khi về Anh khoác áo Derby County.

Tại FA Cup năm nay, Rooney đã có dịp tái ngộ Man United. Dù đã 34 tuổi nhưng chân sút người Anh vẫn để lại ấn tượng trong trận thua của Derby County trước Man United với nhiều pha xử lý khéo léo. Nếu may mắn hơn, anh đã có thể ghi được bàn thắng vào lưới đội bóng cũ.

Rooney giận dữ nói về dịch Covid-19: Cầu thủ bị đối xử chẳng khác nào những con chuột lang - Ảnh 3.

Rooney đang đóng vai trò quan trọng tại Derby

Derby của Rooney hiện xếp thứ 12 giải Championship (hạng 2 theo hệ thống của Anh). Họ chỉ kém nhóm được đá play-off thăng hạng 5 điểm và vẫn còn tới 9 vòng đấu trước mắt để nuôi hi vọng.

Trong một phương án vừa được đưa ra bàn bạc, Premier League mùa này sẽ kết thúc luôn mà không có đội xuống hạng. 2 đội đứng đầu Championship là Leeds và West Brom được lên hạng, mùa sau Premier League thi đấu với 22 đội.

Rooney chắc chắn không muốn kịch bản đó xảy ra. Anh mong muốn mùa giải có thể tiếp tục khi dịch Covid-19 qua đi để giúp Derby County giành lấy suất thăng hạng và một lần nữa hít thở bầu không khí Premier League.

Rooney giận dữ nói về dịch Covid-19: Cầu thủ bị đối xử chẳng khác nào những con chuột lang - Ảnh 5.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại