Công Phượng thay Phi Sơn tỏa sáng, "sát thủ" từ Lào về giúp CLB TP.HCM chiến thắng

Ngô Trà |

CLB TP.HCM có trận đấu khó khăn trên đất Lào, song không phải Phi Sơn, mà là Công Phượng và Xuân Nam đóng vai "thần tài".

Hiệp một trôi qua trong sự thất vọng "toàn tập" của Công Phượng và các đồng đội. Phi Sơn phải sớm rời sân ngay khi hiệp đấu mới trôi qua được có một nửa, còn Amido Balde thì có cú kết thúc bằng chân "thảm họa" khi chỉ cách khung thành trống có 5 mét, ấy thế mà lại đệm bóng ra ngoài sau sau đường căng ngang "hiểm" của Phi Sơn, khiến thủ thành đối phương không thể cản phá thành công.

Trong khi đó, Công Phượng chìm nghỉm giữa những cầu thủ áo đỏ của Lao Tokyo FC. Dưới sự "chăm sóc" của các hậu vệ đội bóng Lào, tiền đạo gốc Nghệ An có lúc phải lùi về tận giữa sân để lấy bóng. Chưa hết, cuối hiệp 1, đến lượt Công Thành lĩnh thẻ vàng vì dùng tay đấm vào gáy đối phương trả đũa.

Công Phượng thay Phi Sơn tỏa sáng, sát thủ từ Lào về giúp CLB TP.HCM chiến thắng - Ảnh 1.

Tiền đạo ngoại Amido Balde có ngày thi đấu đáng thất vọng.

Đội bóng Lào không mạnh, song nhìn các cầu thủ CLB TP.HCM thi đấu, người ta thấy rõ hậu quả của việc phải thi đấu khá dày đặc của họ trong khoảng thời gian gần đây. Cuối tuần qua, đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng đã có một trận đấu khá mất sức trước đội chủ nhà Quảng Nam ở vòng 1 V.League 2020.

Hiệp 2 trận đấu, dù thiếu vắng đi cầu thủ kiến tạo chủ chốt Phi Sơn, song Công Phượng lại hoạt động cực kỳ tích cực. Phút 52, tiền đạo này có pha gài bóng khiến đối thủ trượt dài trên sân, trước khi tung cú kiến tạo cho Amido Baldé đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành Soundala phải nhoài người hết cỡ đẩy bóng bật cột dọc.

Chín phút sau tình huống ấy, chân sút ngoại binh này được rút ra để Xuân Nam vào thay. Mười một phút sau khi được tung vào sân, tiền đạo này có cú tung chân sút bóng "thốc mặt" thủ thành đối phương, đưa bóng đi chạm xà ngang trước khi tung lưới Lao Tokyo FC. 1-0, CLB TP.HCM vươn lên dẫn trước.

Vòng bảng AFC Cup 2020: Lao Toyota 0-2 CLB TP.HCM

Tuy nhiên ở tình huống này, Công Phượng góp công cực lớn khi gây áp lực trực tiếp lên hậu vệ đối phương, khiến cầu thủ này đánh đầu về, trực tiếp "kiến tạo" cho Xuân Nam.

Bốn ngày trước, Xuân Nam chính là tiền đạo được HLV Chung Hae-seong tung vào thay Công Phượng và ghi cú đúp giúp CLB TP.HCM có được chiến thắng quý giá 3-1 trước đội chủ sân Tam Kỳ - CLB Quảng Nam.

Trùng hợp, Xuân Nam từng thi đấu cho CLB SHB Vientiane ở giải VĐQG Lào và từng xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới.

Phút 89, lại là Xuân Nam có pha giật bóng kỹ thuật khiến hậu vệ đối phương "trôi" trước khi đổi chân kết thúc cận thành tung lưới thủ môn Soundala lần thứ hai.

Thắng trận, CLB TP.HCM vững vàng ở ngôi đầu bảng F sau 2 trận thắng, 1 trận hòa, chắc cửa đi tiếp.

Tỷ số: Lao Toyota FC 0-2 CLB TP.HCM

Đội hình thi đấu

Lao Toyota FC: Soundala, Khounsamnan, Piyaphong, Norihiro, Youssouf, Somsanit, Manolom, Somsavath, Goran, Phithack, Laercio

CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Diakite, Viết Phú, Công Thành, Phi Sơn, Anh Tuấn, Hoàng Thịnh, Công Hiển, Công Phượng, Amido Balde.

Ghi bàn

Xuân Nam (72', 89')

Công Phượng thay Phi Sơn tỏa sáng, sát thủ từ Lào về giúp CLB TP.HCM chiến thắng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại