Tự xưng là “cao thủ võ lâm" rồi thách đấu, võ sư Trung Quốc để thua bẽ bàng sau 29 giây

Tiểu Mã |

Làng võ cổ truyền Trung Quốc lại chứng kiến thêm một thất bại ê chề khi đối đầu võ thuật hiện đại.

Võ sư Trung Quốc thua sau 29 giây.

Tờ Sohu và Sina (Trung Quốc) mới đây đã đăng tải đoạn video võ thuật với tiêu đề: "Võ sư cổ truyền tự xưng là cao thủ đi thách đấu suốt 8 năm, thủ lĩnh của một võ phái lại để thua đo ván sau 29 giây".

Theo đó, vị võ sư cổ truyền (mang quần và găng màu xanh trong clip) là người chủ động thách đấu một võ sĩ kickboxing (người mang quần đỏ, găng đỏ). Trận đấu này diễn ra có trọng tài và không ít khán giả theo dõi trực tiếp.

Tự xưng là “cao thủ võ lâm rồi thách đấu, võ sư Trung Quốc để thua bẽ bàng sau 29 giây - Ảnh 2.

Nhập cuộc khá tự tin nhưng vị "cao thủ võ lâm" mau chóng thể hiện khả năng đánh đài nghiệp dư của mình. Võ sư này đã tự ngã sau một tình huống ham tấn công. Sau đó ít giây, do sơ hở phòng thủ nên ông bị dính một cú đấm của đối thủ vào mặt. Tuy cú đấm có vẻ không quá uy lực nhưng vị võ sư cổ truyền cũng ngã vật xuống sàn và mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 29 giây.

Như vậy, thêm một lần nữa võ lâm Trung Quốc lại được chứng kiến một thất bại ê chề của một võ sư cổ truyền ở nước này khi đối đầu các võ sĩ hiện đại. Đây là kịch bản liên tục xảy ra ở Trung Quốc trong khoảng vài năm trở lại đây.

Trước trận đấu này, Ngụy Lôi, Đinh Hạo… dù rất tự tin song vẫn thất bại ê chề trước Từ Hiểu Đông. Tương tự là thất bại của Dư Xương Hoa trước Hùng Trình Trình, hay võ sư Võ Đang Chu Xuân Bình trước một đấu sĩ tán thủ, hoặc võ sư Thiếu Lâm Ngũ Đông Lượng trước một đấu sĩ Muay Thái…

Chu Xuân Bình để thua ê chề trước một võ sĩ nghiệp dư.

Võ sư Thiếu Lâm Ngũ Đông Lượng thua "mất mặt" khi gặp Trương Văn Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại