Công Phượng: Ký ức MC thời tiết ở Hàn Quốc và dấu hỏi về "mục tiêu lớn" còn dang dở

Linh Đan |

Đúng thời điểm này 1 năm trước, truyền thông Hàn Quốc và Việt Nam sôi động với những câu chuyện về Công Phượng tại Incheon United. Nhưng những gì sau đó chỉ còn lại nỗi thất vọng…

Trong những ngày qua, từ khóa Công Phượng lại thêm một lần nóng trở lại khi tiền đạo này liên tục tỏa sáng trong màu áo TP.HCM tại đấu trường AFC Cup. Đã lâu rồi người ta mới lại được chứng kiến Công Phượng ra sân thi đấu và càng vui mừng hơn khi thấy cầu thủ này chơi đầy hiệu quả kể từ ngày quyết định trở về khoác áo một CLB Việt Nam.

Bởi vậy, cũng chẳng ngạc nhiên khi một lần nữa câu hỏi về việc liệu những quyết định xuất ngoại của Phượng trong thời gian qua đúng hay sai, hợp lý hay chưa phải thời điểm thích hợp?

Công Phượng: Ký ức MC thời tiết ở Hàn Quốc và dấu hỏi về mục tiêu lớn còn dang dở - Ảnh 1.

Trở về Việt Nam thi đấu, Công Phượng chơi như "cá gặp nước".

Vào thời điểm năm 2016 khi Công Phượng lần đầu tiên xuất ngoại, dư luận trong nước từng xôn xao trước hình ảnh tiền đạo người Việt Nam đi phát tờ rơi tại ga tàu điện ở Nhật Bản.

Hành động này sau đó được giải thích nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông của CLB Mito Hollyhock và còn có sự tham gia của nhiều cầu thủ khác nữa, chứ không phải chỉ riêng Công Phượng. Tuy nhiên không ít người hâm mộ sau này vẫn nhắc đến chuyện đi phát tờ rơi như một nỗi buồn về việc Công Phượng xuất ngoại chủ yếu chỉ tạo ra những cơn sốt về truyền thông, chứ không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn trên sân cỏ.

Công Phượng: Ký ức MC thời tiết ở Hàn Quốc và dấu hỏi về mục tiêu lớn còn dang dở - Ảnh 2.

Công Phượng phát tờ rơi quảng bá trận đấu của Mito Hollyhock tại ga tàu điện ở Nhật Bản.

Nói vậy cũng không phải không có lý bởi sau chuyến đi tới Nhật, Công Phượng tiếp tục thử thách bản thân trong cả năm 2019 tại Hàn Quốc và Bỉ, nhưng kịch bản tương tự thêm một lần lặp lại.

Còn nhớ vào thời điểm này đúng 1 năm về trước, từ khóa Công Phượng xuất hiện trên báo chí Việt Nam và Hàn Quốc với tần suất rất cao khi tiền đạo này chuyển tới Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Các phương tiện truyền thông xứ Kim chi tìm mọi cách săn đón và tận dụng hình ảnh của Công Phượng, trong thời điểm bóng đá Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân Hàn Quốc nhờ cầu nối mang tên Park Hang-seo.

Trong bản tin dự báo thời tiết cho ngày 27/2/2019, đài truyền hình MBC của Hàn Quốc thậm chí còn mời riêng Công Phượng tham dự trong vai trò dẫn chương trình. Rõ ràng, sức hút của từ khóa Công Phượng đã tạo nên những cơn sốt truyền thông ở mỗi nơi cầu thủ này đặt chân đến, tiếc rằng lại chẳng có cơn sốt nào trên sân cỏ được Công Phượng tạo nên.

Công Phượng dự báo thời tiết trên đài MBC Hàn Quốc

Tròn 1 năm sau ngày xuất hiện trên đài MBC với vai trò một người dẫn chương trình thời tiết, Công Phượng giờ đây lại là cái tên được truyền thông liên tục nhắc đến, nhưng dưới góc độ hoàn toàn khác. Không còn là những câu chuyện bên lề, thay vào đó là hàng loạt bình luận về bàn thắng, về đóng góp nổi bật của Công Phượng sau khi quyết định trở về Việt Nam.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Công Phượng vẫn nhấn mạnh quãng thời gian ở nước ngoài dù không được thi đấu nhiều nhưng cũng mang đến những trải nghiệm quý giá. Tuy vậy, lời nhận xét của chính cầu thủ này khi cho rằng "môi trường bây giờ dễ dàng hơn rất nhiều với sự giúp đỡ từ mọi người trong đội bóng", cùng với sự tỏa sáng trong thời gian qua rõ ràng là minh chứng cho việc thi đấu ở trong nước vẫn là một lựa chọn phù hợp hơn với Công Phượng vào thời điểm này.

Công Phượng: Ký ức MC thời tiết ở Hàn Quốc và dấu hỏi về mục tiêu lớn còn dang dở - Ảnh 4.

Công Phượng đang nhận được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội ở TP.HCM.

Ở độ tuổi 25, không ai còn có thể coi Công Phượng là một cầu thủ trẻ, nhưng cũng không phải quá muộn để "bắt đầu lại từ đầu", như điều mà chính cầu thủ này mới chia sẻ. Việc được thi đấu ở những môi trường bóng đá đỉnh cao là điều mà mọi cầu thủ mong muốn và coi là mục tiêu lớn trong sự nghiệp của mình. Nhưng sau những thất bại liên tiếp, rõ ràng Công Phượng cũng hiểu rằng bản thân vẫn cần có thêm nhiều tích lũy để hoàn thiện mình.

Cánh cửa xuất ngoại vẫn chưa hề khép lại, nhưng quan trọng trong lần tiếp theo nếu có thể, Công Phượng chắc chắn muốn mọi người nhớ đến mình bởi những hình ảnh trên sân bóng, chứ không phải một người phát tờ rơi hay dẫn chương trình thời tiết bất đắc dĩ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại