Tuyển thủ Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB Tây Ban Nha

Lupo |

Phạm Đức Hòa đang từng bước khẳng định mình trong màu áo CLB O Parrulo Ferrol.

Sau những trận đấu liên tiếp tại La Liga futsal, tuyển thủ futsal Việt Nam Phạm Đức Hòa tiếp tục được HLV trao cơ hội trong cuộc đọ sức với CD Burela FS tại vòng bán kết giải futsal vô địch vùng Galicia (Tây Ban Nha).

CD Burela FS cũng đang thi đấu tại La Liga futsal giống như O Parrulo Ferrol. Tuy đang xếp cuối bảng, song phong độ gần đây của CD Burela FS khá ấn tượng. Họ cầm hòa được đối thủ hùng mạnh Barcelona tại Cúp Nhà vua trong thời gian thi đấu chính thức và chỉ để thua ở loạt đá luân lưu.

Trở lại với trận bán kết Cúp Galicia, CD Burela FS khởi đầu tốt hơn với 2 bàn dẫn trước sau 14 phút thi đấu. Phút 18, Phạm Đức Hòa lập công rút ngắn tỉ số cho O Parrulo Ferrol. Đây là bàn thắng đầu tiên của một cầu thủ Việt Nam trong màu áo một CLB futsal Tây Ban Nha.

Tuyển thủ Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo CLB Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Phạm Đức Hòa (áo trắng) mặc số áo 19 tại O Parrulo Ferrol

Nhưng niềm vui của O Parrulo Ferrol không kéo dài lâu. CD Burela FS tiếp tục chơi bùng nổ và ghi thêm tới 3 bàn thắng nữa, trong khi O Parrulo Ferrol chỉ gỡ lại được 2 bàn.

Trận bán kết lượt đi kết thúc với tỉ số 5-3 nghiêng về CD Burela FS. Lượt về sẽ diễn ra vào ngày 18/3 tới tại sân nhà của O Parrulo Ferrol.

Bàn thắng đầu tiên trên đất Tây Ban Nha là một dấu ấn vô cùng đáng nhớ đối với Phạm Đức Hòa. Anh đang dần khẳng định được chỗ đứng của mình tại CLB thuộc nền futsal hàng đầu thế giới.

Những màn trình diễn của Đức Hòa xóa đi nỗi lo "hợp đồng thương mại" mà người hâm mộ thường đặt ra mỗi khi các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Nếu Đức Hòa tiếp tục chơi tốt, trong tương lai sẽ có thêm những cầu thủ Việt Nam lọt vào mắt xanh các CLB futsal châu Âu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại