HLV Heerenveen thất vọng, thừa nhận sai lầm giữa thời điểm bị chỉ trích vì quá bảo thủ

Linh Đan |

Sự thất vọng là điều được HLV Johnny Jansen thể hiện rõ khi Heerenveen không thể đánh bại được ADO Den Haag dù kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Trả lời trong buổi họp báo sau trận hòa 2-2 trước ADO Den Haag ở vòng 24 giải VĐQG Hà Lan, HLV Johnny Jansen bày tỏ:

"Tôi rất thất vọng khi đội bóng của mình không có được 3 điểm trong ở trận đấu này. Nếu bạn nhìn vào thống kê, Heerenveen kiểm soát bóng tới 70% nhưng đã không thể có được chiến thắng".

HLV Heerenveen thất vọng, nói ra điều bất ngờ giữa thời điểm bị chỉ trích vì quá bảo thủ - Ảnh 1.

Thống kê vượt trội của Heerenveen trước ADO Den Haag.

Trên thực tế, đây là một trận đấu mà Heerenveen đã kiểm soát thế trận và tung ra tới 38 cú sút, tuy nhiên độ chính xác lại không cao khi chỉ có 9 pha dứt điểm trúng đích. Ở chiều ngược lại, ADO Den Haag chỉ có vỏn vẹn 4 cú sút (1 lần trúng đích) nhưng đã ghi được 2 bàn thắng (Bogle mở tỉ số và Kongolo của Heerenveen đá phản lưới).

Điều đó cho thấy ngoài hiệu suất thấp của hàng công, vẫn còn đó những vấn đề nơi hàng thủ Heerenveen chưa được khắc phục.

Về phía HLV Johnny Jansen, người trong suốt thời gian qua vẫn bị chỉ trích là bảo thủ khi giữ nguyên đội hình xuất phát trong nhiều trận liên tiếp dù kết quả không tốt, ông thừa nhận mình đã chậm trễ khi đưa ra sự thay đổi.

"Heerenveen tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng rồi lại để bị thủng lưới trước 2 bàn. Sau hiệp đấu đầu tiên, chúng tôi nhận thấy có điều gì đó cần phải thay đổi. Những quyết định đã được đưa ra trong giờ nghỉ. Có lẽ điều đó đã trễ 45 phút", HLV Jansen nói sau trận.

HLV Heerenveen thất vọng, nói ra điều bất ngờ giữa thời điểm bị chỉ trích vì quá bảo thủ - Ảnh 2.

Halilovic được HLV Jansen tung vào sân trong hiệp 2 và đã tỏa sáng giúp Heerenveen thoát được trận thua ngay trên sân nhà.

Trong khi đó, tiền vệ Halilovic, người được tung vào sân ở hiệp 2 và ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2, cũng bày tỏ mong muốn được HLV tin tưởng điền tên vào đội hình xuất phát thay vì phải ngồi dự bị chờ cơ hội.

"Chúng tôi đã không duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu. Heerenveen đáng ra phải có kết quả tốt hơn ở trận đấu này.

Tôi luôn suy nghĩ tích cực vì cảm thấy bản thân đang làm tốt. Tôi cũng không muốn nói về quyết định của HLV nhưng có lẽ tôi muốn được ra sân ngay từ đầu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại