Ronaldo chia sẻ lý do chuyển sang Real Madrid vào năm 2002

Đình Cường |

Cựu tiền đạo người Brazil mới đây đã tiết lộ nhiều hơn về việc anh rời khỏi Inter Milan không lâu sau khi vô địch World Cup 2002.

Ronaldo hiện tại đang ở Italia trong 1 sự kiện truyền thông. Cựu cầu thủ này hiện đang làm chủ tịch CLB Real Valladolid và khá bận bịu với kế hoạch kinh doanh của mình. Anh đã giành cho các phóng viên của hãng truyền thông DAZN 1 buổi phỏng vấn, trong đó chia sẻ nhiều về sự nghiệp.

Ronaldo chỉ ra nguyên nhân khiến anh tới với Real Madrid: "Tôi rất yêu Inter Milan và cảm thấy thoải mái ở đó, nhưng tôi không thể tiếp tục làm việc với HLV của đội thời gian ấy. Tôi đã đề đạt vấn đề với ngài chủ tịch Massimo Moratti, nhưng cuối cùng không đạt được kết quả. Và sau đó thì Real Madrid có lời đề nghị tới đại diện của tôi".

Trong 5 năm khoác áo Real Madrid, Ronaldo chơi 127 trận, ghi được 83 bàn nhưng chỉ có được 1 danh hiệu vô địch Tây Ban Nha, 1 Cúp Liên lục địa và 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha. Sau đó anh trở lại Italia, nhưng không phải để khoác áo Inter Milan mà là chơi cho đội bóng cùng thành phố là AC Milan trong 1 mùa giải. Dù không quá thành công tại Real Madrid, nhưng cựu tiền đạo này vẫn cho rằng đó là quãng thời gian đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại