Nhận thêm cú sốc sau thất bại trước Việt Nam, Thái Lan tan mộng giành vé Olympic

Lupo |

Những thất bại liên tiếp trong vòng vài tháng đã khiến đội tuyển nữ Thái Lan rơi vào khủng hoảng.

Trong năm 2019, đội tuyển nữ Thái Lan 2 lần để thua trước Việt Nam trong các trận chung kết. Đội bóng xứ Chùa Vàng phải ngậm ngùi nhận tấm HCB tại giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 30.

Với sự hứng khởi mà các đồng nghiệp nam mang tới ở VCK U23 châu Á 2020, người hâm mộ Thái hi vọng đội tuyển nữ sẽ làm được điều bất ngờ tại vòng loại Olympic 2020.

Tuy nhiên, giấc mơ của người Thái đã bị giáng một đòn mạnh ngay trận ra quân. Trước Đài Bắc Trung Hoa - đối thủ được coi là "vừa miếng" nhất - Thái Lan nhận bàn thua ngay phút thứ 19 và kết thúc trận đấu với kết quả thua 0-1.

Nhận thêm cú sốc sau thất bại trước Việt Nam, Thái Lan tan mộng giành vé Olympic - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa

Bảng đấu của Thái Lan còn 2 đội bóng khác là Trung Quốc và Australia. Cả 2 đối thủ đều thuộc hàng top đầu châu lục, sở hữu thực lực vượt trội so với Thái Lan cũng như Đài Bắc Trung Hoa.

Thể thức vòng loại quy định mỗi bảng đấu chọn 2 đội đầu bảng đi tiếp vào trận play-off. Trắng tay trước Đài Bắc Trung Hoa, chỉ có "phép màu" mới có thể giúp Thái Lan giành quyền lọt vào vòng đấu sau.

Nhận thêm cú sốc sau thất bại trước Việt Nam, Thái Lan tan mộng giành vé Olympic - Ảnh 2.

Cơ hội còn quá nhỏ đội tuyển nữ Thái Lan

Người hâm mộ Thái Lan dĩ nhiên không hài lòng với thất bại. Nhiều ý kiến kêu gọi LĐBĐ Thái phải đầu tư mạnh tay, đưa về một HLV chất lượng tương tự như ông Akira Nishino bên đội tuyển nam để giúp đội tuyển nữ cải thiện thành tích.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại