Sau 18 cú dứt điểm, Hàn Quốc “chôn vùi” Australia để tiến vào chung kết giải U23 châu Á

Tiểu Mã |

Hàn Quốc hoàn toàn áp đảo Australia và xứng đáng góp mặt ở trận chung kết giải U23 châu Á.

Nếu như cách đây vài ngày, tại vòng tứ kết, Hàn Quốc phải vô cùng vất vả mới hạ gục Jordan thì hôm nay, kịch bản có phần trái ngược đã xảy ra khi đội bóng xứ Kim chi đối đầu Australia ở vòng bán kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Kim Hak-bum đã tràn lên tấn công với tốc độ cao. Sự cơ động ở hàng tiền vệ giúp Hàn Quốc triển khai lối chơi khá mạch lạc và đến giữa hiệp 1, Hàn Quốc có cú dứt điểm làm "thót tim" các cầu thủ Australia nhưng pha sút bóng của Se Hun lại đập trúng cột dọc dội ra.

Hiệp 1 là khoảng thời gian mà Australia chơi phòng ngự tương đối chắc chắn. Đội bóng áo vàng với nền tảng thể hình, thể lực dồi dào đã hóa giải không ít những pha lên bóng của Hàn Quốc.

Đầu hiệp 2, thần may mắn một lần nữa quay lưng với Hàn Quốc khi cú dứt điểm của một cầu thủ áo đỏ lần thứ 2 dội cột dọc bật ra thay vì bay vào lưới.

Thế nhưng, Hàn Quốc cũng không phải quá tiếc nuối. Bởi sau nhiều cơ hội, họ cũng có được điều mình cần đó là bàn mở tỷ số. Phút 56, You Hyeon dứt điểm hóc từ xa, bóng một lần nữa đập cột dọc nhưng lần này, Kim Dae Won đã có mặt kịp thời đá bồi tung lưới U23 Australia.

Sau 18 cú dứt điểm, Hàn Quốc “chôn vùi” Australia để tiến vào chung kết giải U23 châu Á - Ảnh 1.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, U23 Hàn Quốc có lẽ đã thắng rất đậm Australia.

Việc có bàn mở tỷ số càng giúp Hàn Quốc chủ động về lối chơi. Thay vì giảm nhịp độ trận đấu để toan tính bảo toàn tỷ số mong manh thì Hàn Quốc chọn giải pháp tiếp tục dồn ép đối thủ để gia tăng cách biệt và họ đã đúng.

Bởi sau một loạt những pha hãm thành, đến đầu hiệp 2, cách biệt được nhân đôi cho Hàn Quốc. Dong Kyeong xử lí khéo léo trước khi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành U23 Australia.

Với cách biệt tương đối an toàn, Hàn Quốc rất dễ đá ở phần còn lại của trận đấu. Ngược lại, Australia hoàn toàn lực bất tòng tâm và gần như không thể tạo ra được một tình huống nào thực sự nguy hiểm để ghi bàn gỡ. Thậm chí nếu các chân sút áo đỏ tận dụng tốt hơn những cơ hội, thủ môn Australia có thể đã thêm một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Theo thống kê trong suốt 90 phút, Hàn Quốc dứt điểm tới 18 lần (7 trúng đích), hoàn toàn vượt trội so với con số 5 và 0 bên phía Australia. Chung cuộc, tỷ số 2-0 nghiêng về phía Hàn Quốc là kết quả hoàn toàn xứng đáng sau những gì đã xảy ra trên sân Rajamangala.

Như vậy, Hàn Quốc sẽ góp mặt ở trận chung kết gặp Saudi Arabia, chắc chắn giành vé dự Olympic. Trong khi đó, Australia đối đầu cựu vương Uzbekistan ở trận tranh hạng Ba với mục tiêu giành chiến thắng để giành tấm vé cuối cùng dự Thế vận hội.

Tỷ số chung cuộc: U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Australia

Đội hình:

U23 Hàn Quốc: Beom Keun, You Hyeon, Tae Wook, Sang Min, Yoon Sung, Seung Won, Dae Won, Du Jae, Dong Hyun, Won Sang, Se Hun

Australia: Glover, Cleur, Ryan, Mourdoukoutas, Gersbach, Metcalfe, Buhagiar, Baccus, Italiano, O'Neill, Toure

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại