HLV Park Hang-seo không có thưởng Tết, năm 2020 bớt bận rộn

Hiếu Lương |

HLV Park Hang-seo đã về Hàn Quốc nghỉ ngơi, chuẩn bị đón Tết truyền thống cùng gia đình. Sau hai năm làm việc ở Việt Nam, đây là kỳ nghỉ Tết trọn vẹn nhất của vị HLV này.

HLV người Hàn Quốc sẽ không có tiền thưởng Tết như nhiều người lao động khác. Tuy nhiên, việc này thuộc điều khoản hợp đồng nhiều năm qua của VFF với các HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Theo thông lệ, các cầu thủ và HLV trưởng sẽ được lãnh đạo VFF lì xì trong những cuộc gặp gỡ đầu xuân sau kỳ nghỉ Tết. Điều này cũng giống các CLB chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo không có thưởng Tết, năm 2020 bớt bận rộn - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo có kỳ nghỉ Tết sớm ở Hàn Quốc sau khi không thể cùng U23 Việt Nam tiến xa tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Newsis.

Bên cạnh đó, vấn đề này không khiến HLV Park Hang-seo thiệt thòi khi với khoản lương cao cùng các khoản thưởng sau những trận thắng, danh hiệu trong năm 2019 thì ông đều nhận được những khoản thưởng xứng đáng. Tính riêng tấm HCV SEA Games 2019, U22 Việt Nam đã nhận được khoảng 30 tỷ đồng tiền thưởng.

Tết Nguyên Đán 2020 cũng là kỳ nghỉ Tết trọn vẹn nhất của HLV Park Hang-seo với gia đình sau 2 năm làm việc tại Việt Nam. Năm 2018, ông cùng U23 Việt Nam vào tới chung kết U23 châu Á. Năm 2019, đội tuyển Việt Nam đi đến tứ kết Asian Cup. Tất cả đều rơi vào những ngày cận Tết. Đến năm 2020, với việc U23 Việt Nam dừng chân sớm tại VCK U23 châu Á, HLV Park Hang-seo cùng toàn đội đã về nước vào ngày 17/1 và có nhiều thời gian dành cho gia đình và người thân.

Khởi đầu không suôn sẻ ở năm không khiến nhiều người hâm mộ mất niềm tin vào HLV Park Hang-seo. Trong năm 2020, ông chỉ có hai mục tiêu lớn là cùng đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

HLV Park Hang-seo không có thưởng Tết, năm 2020 bớt bận rộn - Ảnh 2.

Mục tiêu lớn của HLV Park Hang-seo trong năm 2020 là cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: Hiếu Lương.

Với vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận đấu. Đội lần lượt chạm trán với Malaysia (31/3 – sân khách), Indonesia (4/6 – sân nhà) và UAE (9/6 – sân khách). Mục tiêu là giành được tối thiểu 4 điểm, nâng số điểm lên 15. Đây được đánh giá là số điểm đủ để đội tuyển Việt Nam đi tiếp chí ít với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Năm 2020 với những mục tiêu lớn cùng đội tuyển quốc gia nhưng vẫn được xem là năm ít bận rộn nhất với HLV người Hàn Quốc do gần như ông không phải quán xuyến nhiều đến đội tuyển U23 do không có giải đấu lớn nào trong năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại