“Mãnh hổ” võ lâm Trung Quốc sẽ thua ê chề trước “Vua chỏ tàn bạo” của Thái Lan?

Tiểu Mã |

Võ sĩ huyền thoại của làng Muay Thái đang vô cùng tự tin vào kịch bản hạ đo ván đối thủ được mệnh danh là “mãnh hổ võ lâm Trung Hoa” ngay tại Trung Quốc.

Theo tờ New.QQ của Trung Quốc, vào ngày 1/2 tới, sự kiện võ thuật quy mô lớn – Super Bouts sẽ được tổ chức tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong đó, tâm điểm của giải đấu này là trận thượng đài rất được chờ đợi giữa võ sĩ Thiết Anh Hoa – người có biệt danh "mãnh hổ của võ lâm Trung Hoa" đối đầu Saiyok Pumpanmuang, một trong những võ sĩ khét tiếng của Thái Lan. Hai võ sĩ đánh theo luật kickboxing.

“Mãnh hổ” võ lâm Trung Quốc sẽ thua ê chề trước “Vua chỏ tàn bạo” của Thái Lan? - Ảnh 1.

Trước màn tỉ thí đỉnh cao này, Saiyok Pumpanmuang – một trong bốn huyền thoại của làng Muay Thái còn đang thi đấu, người được đặt biệt danh "Vua sói" ở xứ Chùa Vang đã đưa là lời tuyên chiến đầy khiêu khích, dọa sẽ hạ đo ván đối thủ ngay trên đất khách.

"Thiết Anh Hoa, tôi nghe nói rằng bạn được gọi là "mãnh hổ" của võ lâm Trung Quốc. Nhưng trong sự nghiệp thi đấu hàng trăm trận của mình, tôi từng nhiều lần hạ đo ván các võ sĩ Trung Quốc. Tôi được gọi là "Vua sói" ở Thái Lan và là một trong bốn vị vua của Muay Thái. Lần trước, tôi dễ dàng hạ đo ván Yi Long.

Nhưng Thiết Anh Hoa, bạn không cần quá lo lắng. Hãy chứ chuẩn bị thật tốt. Tôi biết Tết Nguyên đán của Trung Quốc cũng sắp đến. Bạn có thể yên tâm rằng ngay sau dịp tết này, tôi sẽ cho bạn biết thế nào là hàng long phục hổ".

“Mãnh hổ” võ lâm Trung Quốc sẽ thua ê chề trước “Vua chỏ tàn bạo” của Thái Lan? - Ảnh 2.

Saiyok Pumpanmuang (phải) từng hạ đo ván Yi Long ngay hiệp 1 ở chính mảnh đất Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, Thiết Anh Hoa vẫn chưa lên tiếng đáp trả lời thách thức từ võ sĩ Thái Lan, song nhiều người hâm mộ ở Trung Hoa đang lo lắng cho võ sĩ nước chủ nhà. Website BW22.net của Trung Quốc cho hay, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bình luận tỏ vẻ e ngại cho Thiết Anh Hoa bởi Saiyok Pumpanmuang là võ sĩ rất mạnh, sở hữu mọi yếu tố để trở thành một võ sĩ hàng đầu, từ kỹ thuật hoàn hảo, thể lực sung mãn đến kinh nghiệm dày dặn.

Saiyok Pumpanmuang sinh tháng 10/1983 (36 tuổi), từng đấu 306 trận, thắng tới 252 (41 trận thắng knock-out), cao 1m72, nặng 69kg. Saiyok Pumpanmuang có lối đánh đa dạng nhưng đặc biệt lợi hại ở đòn chỏ trái vô cùng hiểm hóc. Chính vì thế, ở Thái Lan, anh còn được đặt biệt danh "Vua chỏ tàn bạo".

Những pha tấn công ấn tượng của Saiyok Pumpanmuang

Trong khi đó, Thiết Anh Hoa sinh năm 1993, cao 1m74 nặng 67kg, sở hữu đẳng cấp cao với thành tích tấn tượng. Anh từng đấu 72 trận, thắng 58 trận và từng ba lần vô địch giải đấu rất uy tín – Wu Lin Feng ở Trung Quốc.

“Mãnh hổ” võ lâm Trung Quốc sẽ thua ê chề trước “Vua chỏ tàn bạo” của Thái Lan? - Ảnh 4.

Thiết Anh Hoa là võ sĩ sở hữu đẳng cấp cao của Trung Quốc.

Hiện người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc và Thái Lan đang rất chờ đợi cuộc so găng đỉnh cao giữa Thiết Anh Hoa và Saiyok Pumpanmuang. Nếu có thể thực hiện đúng lời tuyên bố của mình, chắc chắn võ sĩ Thái Lan sẽ thêm một lần nữa làm "sầu lòng" người hâm mộ ở quốc gia tỷ dân.

Ngoài trận đấu tâm điểm nói trên thì giải đấu tối 1/2 tới còn quy tụ nhiều võ sĩ nổi tiếng khác, tiêu biểu là trận đấu của "Đệ nhất Thái Cực" Hàn Phi Long đối đầu một tay đấm người Nhật Bản.

“Mãnh hổ” võ lâm Trung Quốc sẽ thua ê chề trước “Vua chỏ tàn bạo” của Thái Lan? - Ảnh 5.

Hàn Phi Long của Trung Quốc cũng sẽ thượng đài với một võ sĩ Nhật Bản.

Yi Long vs Saiyok Pumphanmuang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại