Báo châu Á điểm Đức Chinh vào danh sách "11 anh hùng hào kiệt" ở VCK U23 châu Á 2020

Đoàn Dự |

Việt Nam đang khao khát tấm vé dự Olympic 2020. Để làm được điều ấy, dĩ nhiên một siêu sao như Quang Hải là không đủ.

Trong bài viết điểm tên 11 "khẩu pháo" đáng chú ý nhất của VCK U23 châu Á 2020, FOX Sports Asiad đã dành sự trân trọng cho Hà Đức Chinh. Tờ báo châu Á viết:

"Với tên tuổi ngày một nổi tiếng ở châu lục, Quang Hải chắc chắn sẽ được theo dõi sát sao khi cùng Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 nhưng HLV Park Hang-seo còn rất nhiều tài năng đáng chú ý khác.

Việc Việt Nam có thể tái hiện kì tích năm 2018 - lọt vào trận Chung kết hay không phụ thuộc hỏa lực ở tuyến trên, nơi sẽ được dẫn dắt bởi Hà Đức Chinh. Tại SEA Games 2019, Hà Đức Chinh đã tạo dựng tên tuổi một cách vững chắc, khi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu (8 bàn)".

Một điều đáng mừng là tại VCK U23 châu Á 2020, chúng ta không chỉ có Đức Chinh ở hàng tiền đạo mà thực tế Tiến Linh cũng rất đáng chú ý. Nếu bộ đôi này giữ được phong độ tốt trên đất Thái Lan, cơ hội để chúng ta đoạt tấm vé tới Tokyo hè này sẽ tăng lên đáng kể.

10 chân sút khác lọt top đáng chú ý do FOX Sports Asia bầu chọn

Zhang Yuning (Trung Quốc)

Suphanat Mueanta (Thái Lan)

Mohamed Al-shamsi (UAE)

Daiki Hashioka (Nhật Bản)

Abdulrahman Ghareeb (Saudi Arabia)

Abdelrahman Moustafa (Qatar)

Bobir Abdixolikov (Uzbekistan)

Allahyar Sayyadmanesh (Iran)

Jeong Woo-yeong (Hàn Quốc)

Jacob Italiano (Australia)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại