Trưởng đoàn U23 UAE: "Gặp U23 Việt Nam không phải trận đấu quan trọng nhất với chúng tôi"

Linh Đan (từ Buriram) |

Ông Jamal Bohindi, trưởng đoàn U23 UAE đã có cuộc trao đổi với truyền thông Việt Nam trước buổi tập tối 7/1.

Phải đến hôm nay, U23 UAE mới có buổi tập đầu tiên tại Buriram. Chia sẻ về quá trình của đội nhà cũng như nhận định về trận ra quân gặp U23 Việt Nam, trưởng đoàn Jamal Bohindi cho biết:

"Trước tiên, chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng UAE dành sự tôn trọng cho tất cả các đối thủ có mặt ở giải đấu này. Các đối thủ ở bảng D cũng như các bảng khác đều là những đội bóng mạnh và chuẩn bị kỹ càng. UAE đã cố gắng làm những gì tốt nhất để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á.

Việt Nam là một đội bóng mạnh, với nhiều cầu thủ giỏi. Một vài người trong đó còn là những ngôi sao ở ĐTQG, khi họ góp mặt ở trận đấu giữa Việt Nam và UAE ở vòng loại World Cup cách đây chưa lâu. Bóng đá Việt Nam mạnh ở cả ĐTQG lẫn những đội tuyển trẻ vào thời điểm này.

Theo quan điểm của tôi, chắc chắn sẽ là một trận đấu hấp dẫn giữa U23 UAE và U23 Việt Nam. Hi vọng rằng kết quả tốt sẽ đến với chúng tôi trong trận ra quân vào thứ 6 (10/1) tới đây".

Trưởng đoàn U23 UAE: Gặp U23 Việt Nam không phải trận đấu quan trọng nhất với chúng tôi - Ảnh 1.

U23 UAE tự tin hướng đến trận gặp U23 Việt Nam.

Đặc biệt, ông Jamal Bohindi nhấn mạnh bản thân mình không nghĩ rằng cuộc đấu với U23 Việt Nam sẽ là trận đấu then chốt với U23 UAE. Ông lý giải:

"Mỗi đội có 3 trận đấu ở vòng bảng nên tôi không nghĩ có thể coi trận gặp Việt Nam là cuộc đối đầu quyết định số phận của chúng tôi. Dĩ nhiên ai cũng hiểu trận ra quân có ý nghĩa quan trọng, kết quả của nó có thể giúp các đội bóng duy trì hi vọng đi tiếp qua vòng bảng khi bước vào các trận đấu sau.

Có điều cả 3 trận đấu đều quan trọng như nhau với chúng tôi. Đừng nghĩ thắng hay thua Việt Nam sẽ sớm quyết định số phận của chúng tôi. Tôi xin tái khẳng định như vậy.

Với UAE hay bất cứ đội bóng nào, mục tiêu cũng là vượt qua vòng bảng rồi sau đó lần lượt bước tiếp ở vòng đấu loại trực tiếp".

Trưởng đoàn U23 UAE: Gặp U23 Việt Nam không phải trận đấu quan trọng nhất với chúng tôi - Ảnh 2.

Trả lời câu hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Việt Nam theo quan điểm của mình, vị trưởng đoàn U23 UAE chia sẻ:

"Các bạn có nhiều cầu thủ giỏi, không phải chỉ một người đâu. Để chọn ra cái tên cụ thể, tôi thấy ấn tượng với hàng tấn công của U23 Việt Nam. Ví dụ như cầu thủ số 19 (Quang Hải) và số 9 (Hà Đức Chinh). Họ đều là những người đã được gọi lên ĐTQG nên hoàn toàn có thể xếp họ vào đội hình 11 cầu thủ hay nhất Việt Nam vào lúc này".

Đồng thời, ông cũng không quên nhắc lại về trận giao hữu giữa hai đội vào hồi tháng 10 vừa qua như một ký ức ấn tượng về bóng đá Việt Nam (hai đội hòa 1-1).

"Đó là một trận đấu tuyệt vời. Các bạn có môi trường tốt để phát triển bóng đá khi người dân vô cùng yêu mến môn thể thao này. Tôi nhớ không nhầm thì sân vận động hôm đó có sức chứa 25 nghìn chỗ và nó đã được khán giả lấp đầy. Không dễ để nhìn thấy điều đó ở một trận giao hữu tại các quốc gia khác đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại