Công Phượng sẽ trở lại chính mình khi về đầu quân cho CLB TP. Hồ Chí Minh?

Uông Đàm Linh |

Với việc Công Phượng trở về Việt Nam để đầu quân cho CLB TP. Hồ Chí Minh, NHM bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng vào việc tiền đạo người xứ Nghệ sẽ tìm lại được "bản năng sát thủ" cùng những đường đi bóng dứt điểm chuẩn xác mê hoặc lòng người.

Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cùng những chuyến phiêu lưu ở các đội bóng trong châu lục và châu Âu không thành công, cuối cùng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã quyết định trở về Việt Nam để thi đấu. Có thể nói rằng, từ một tiền đạo thực sự triển vọng của bóng đá Việt Nam và được đi thi đấu ở nhiều đội bóng như Mito HollyHock (J.League); Incheon United (K.League) và gần đây nhất là Sint Truidense (Hà Lan), Công Phượng dần đánh mất bản thân khi liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Dù vẫn thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG nhưng NHM đã không còn được chứng kiến một Công Phượng thi đấu hiệu quả với những pha qua người rồi tung ra cú dứt điểm tung lưới đối phương như trước nữa. Thay vào đó, tiền đạo gốc Đô Lương thi đấu có phần mờ nhạt hơn và thường xuyên để mất bóng.

Đây là hệ quả của việc phải làm bạn với băng ghế dự bị quá lâu khiến phong độ và cảm giác bóng của anh không còn được như trước. Viễn cảnh thui chột tài năng và chôn vùi sự nghiệp ở trời Âu đã hiển hiện ra trước mắt, Công Phượng đã quyết định trở về Việt Nam thi đấu sau khi nhận được lời mời của nhà đương kim Á quân V.League là CLB TP. Hồ Chí Minh.

Công Phượng sẽ trở lại chính mình khi về đầu quân cho CLB TP. Hồ Chí Minh? - Ảnh 1.

Công Phượng sẽ tìm lại chính mình trong màu áo CLB TP. Hồ Chí Minh?


Quyết định về nước của anh được NHM rất ủng hộ vì không ai muốn Bóng đá Việt Nam lại đánh mất đi một tài năng sở hữu nhiều phẩm chất hiếm có. Trở về V.League, thi đấu trong màu áo CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp Công Phượng được thi đấu nhiều hơn. Và đặc biệt, Phượng sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi để làm lại chính minh.

Tại CLB mới, tiền đạo mang áo số 10 của ĐTQG Việt Nam sẽ được tái ngộ với người thầy cũ của mình tại HAGL hiện đang làm HLV trưởng của nhà đương kim Á quân V.League Chung Hae Soung. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc này đã quá hiểu phong cách thi đấu và lối chơi của Công Phượng nên ông hoàn toàn có thể giúp anh tìm lại được cảm giác bóng và phong độ.

Tuy nhiên, dù HLV  Chung Hae Soung có tài ba đến đâu mà Công Phượng không cố gắng thì mọi chuyện sẽ không thể thành công. Khả năng rê rắt và qua người là thứ mà anh đã có, cái cần thiết nhất lúc này là Công Phượng phải nâng cao được nền tảng thể lực, sau đó là ý thức phòng ngự hơn.

Thêm vào đó, ở CLB mới, Công Phượng càng phải nỗ lực hơn càng nhiều bởi lẽ sẽ rất khó để các đồng đội dồn bóng liên tục cho anh như hồi còn thi đấu ở HAGL. Ở đây, có rất nhiều cầu thủ giỏi như Phi Sơn, Huy Toàn và những cầu thủ ngoại quốc nữa. Nếu Phượng không thực sự cố gắng thì cũng rất khó để anh có thể thành công.

Vậy nhưng, biết đâu đấy, khi đầu quân cho CLB TP. Hồ Chí Minh và thực sự nỗ lực để tìm lại bản thân, Công Phượng sẽ lại một lần nữa "nở hoa".




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại