Bóng đá Việt Nam năm 2020: Nhắm Olympic, mơ vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Hồng Nam |

Các cấp độ đội tuyển Việt Nam sẽ đứng trước thách thức tầm cỡ châu lục trong năm 2020 với những giải lớn như U23 châu Á, vòng loại World Cup.

Gần 2 năm sau mùa đông kỳ diệu ở Thường Châu, bóng đá Việt Nam đã chứng minh sự vươn mình mạnh mẽ không phải là hiện tượng nhất thời. Từng nhiều lần toả sáng rồi vụt tắt như giai đoạn vào chung kết Tiger Cup 1998, vào tứ kết Asian Cup 2007 hay vô địch AFF Cup 2008, song tuyển Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng giai đoạn này không còn thành công theo kiểu đột biến.

Những chiến tích của thầy trò HLV Park Hang Seo có được nhờ quá trình đầu tư, tích luỹ, chuẩn bị bài bản và chiến đấu cật lực trên sân. Với nền tảng vững vàng, sự hậu thuẫn lớn cùng niềm tin vững chắc, bóng đá Việt Nam hướng đến năm 2020 với mục tiêu lớn, dẫu hầu hết sân chơi đều ở tầm châu Á với nhiều khó khăn, cạm bẫy.

Bóng đá Việt Nam năm 2020: Nhắm Olympic, mơ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam là đội bóng tiên phong cho tham vọng bóng đá nước nhà.

Hướng tới Olympic

Sẽ rất viển vông nếu bóng đá Việt Nam mơ về Olympic ở thời điểm cuối năm 2017. Trước khi lên đường dự VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam chỉ đặt mục tiêu "có điểm" đầy khiêm tốn. Dẫu vậy, những bước tiến trong thời gian qua khiến đội bóng của Park Hang Seo không còn phải mơ mộng. Tham vọng dự Olympic Tokyo 2020 là có thật. Đó là mục tiêu hướng đến, chứ không phải cơn mộng mị.

Vào đến chung kết U23 châu Á cách đây 2 năm, hiển nhiên U23 Việt Nam sẽ không đặt mục tiêu thấp hơn. Nằm ở bảng đấu không quá khó nhằn, Quang Hải cùng đồng đội có quyền hy vọng. U23 UAE không vượt trội, U23 Jordan ở tầm ngang cơ, U23 Triều Tiên cũng không phải đối thủ quá khó chịu. So với các bảng A, B, C, U23 Việt Nam tương đối thuận lợi ở bảng D về cả đối thủ và lịch thi đấu.

Bóng đá Việt Nam năm 2020: Nhắm Olympic, mơ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện ở TP.HCM

Sự trưởng thành của các cầu thủ khiến U23 Việt Nam không còn bị "ngợp" khi ra biển lớn châu Á. Giờ đây, toàn đội có thể nghĩ đến việc thắng các đối thủ châu lục như điều rất bình thường. Từng khiến U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Australia phải ôm hận, thì mục tiêu hướng đến Olympic Tokyo là có thể. Tất nhiên, phải toan tính từng trận một, đặt ra lộ trình cho đường dài.

Bảo vệ ngôi đầu ở vòng loại World Cup

Sau VCK U23 châu Á, HLV Park Hang Seo cùng cộng sự sẽ cùng tuyển Việt Nam chinh chiến ở vòng loại World Cup 2022. Sau 5 trận, tuyển Việt Nam vững vàng trên ngôi đầu với 11 điểm, hơn đội xếp sau Malaysia 2 điểm.

Tuy nhiên, cả 3 trận còn lại của Việt Nam đều rất khó khăn. Chuyến làm khách tại Bukit Jalil vào ngày 31/3 được đánh giá là "lành ít dữ nhiều" do Việt Nam chưa từng thắng ở sân bóng này từ năm 2014. Malaysia rất khát khao lấy trọn 3 điểm. Nếu thắng Việt Nam, đội bóng của Tan Cheng Hoe sẽ vươn lên ngôi đầu.

Sau trận gặp Malaysia, Việt Nam sẽ về Mỹ Đình tiếp Indonesia vào tháng 6. Nếu ở thời điểm cách đây 2 tháng, Indonesia không phải đối thủ đáng ngại, thì đội bóng xứ vạn đảo hứa hẹn sẽ có bộ mặt rất khác khi được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae Yong - người từng giúp Hàn Quốc hạ Đức 2-0 ở World Cup 2018.

Bóng đá Việt Nam năm 2020: Nhắm Olympic, mơ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Malaysia vào tháng 3.

Trận cuối cùng, Việt Nam phải làm khách tại UAE - đội bóng cũng vừa "thay tướng" và quyết tâm thắng cả 4 trận còn lại để đòi lại danh dự. Khoảng cách về điểm số và trình độ mong manh giữa các đội bảng G khiến cục diện sẽ khó lường. Dù vậy, hãy cứ tin tưởng thầy trò Park Hang Seo sẽ vượt qua giông bão.

Giữ ngai vàng khu vực

Cuối năm nay, tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng AFF Cup 2020. Quang Hải, Công Phượng, Văn Lâm,... cần giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á suốt 2 năm qua. Trước sự vươn mình của Việt Nam, những đối thủ tiềm tàng như Thái Lan, Malaysia,... không chịu đứng yên.

Thái Lan cho thấy sự tiến bộ dưới thời HLV Akira Nishino. LĐBĐ nước này cũng đặt niềm tin vào Nishino dài hạn, giúp chiến lược gia Nhật Bản có thể biến Thái Lan thành đối trọng lâu dài với Việt Nam. Trong khi đó, không thể coi thường sự vươn mình của Malaysia hay thậm chí là Campuchia.

Nhiệm vụ bảo vệ vương miện AFF Cup, vì thế cũng khó khăn, trắc trở. Đứng nơi càng cao, gió càng thổi mạnh.

Bóng đá Việt Nam năm 2020: Nhắm Olympic, mơ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 4.

HLV Park Hang Seo sẽ giúp Việt Nam vô địch AFF Cup?

U19 Việt Nam tạo bất ngờ?

4 năm trước, U19 Việt Nam đá giải châu Á với rất ít kỳ vọng. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn trước đó đại bại ở trận chung kết Đông Nam Á 2015, thua tiếp ở giải 2016 từ bán kết. U19 Việt Nam cũng nằm ở bảng khó tại giải châu Á với những U19 Triều Tiên, U19 UAE và U19 Iraq. Để rồi, toàn đội đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vào tới bán kết và trở thành đại diện đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam được dự World Cup.

U19 Việt Nam cũng là cái nôi của ĐTQG hiện tại khi đào luyện nên những viên ngọc quý. CĐV có quyền chờ đợi, kỳ vọng lứa cầu thủ dưới tay "phù thuỷ trắng" Philippe Troussier sẽ tạo bất ngờ ở giải U19 châu Á năm nay.

Dù trải qua những nốt trầm ở cuối nhiệm kỳ của HLV Hoàng Anh Tuấn, toàn đội đã trở lại kịp lúc, có giải giao hữu ấn tượng ở Thái Lan (vào chung kết), vượt vòng loại châu Á ở bảng đấu có U19 Nhật Bản. Những Mạnh Quỳnh, Khắc Lương, Công Đến, Y Êli Niê sẽ giúp U19 Việt Nam tiến xa?

Bóng đá Việt Nam năm 2020: Nhắm Olympic, mơ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 5.

HLV Troussier đang làm tốt.

Hà Nội FC, CLB TP.HCM "đại náo" Đông Nam Á?

Hai đại diện Việt Nam sẽ dự giải ACC (ASEAN Club Championship) diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 năm nay là Hà Nội FC và CLB TP.HCM. Đối với các đội bóng Đông Nam Á, hai đại diện Việt Nam vẫn ở đẳng cấp cao hơn với sự dày dạn, quá trình đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu.

Năm ngoái, Hà Nội FC vô địch AFC Cup Đông Nam Á, vào tới bán kết châu lục. CLB TP.HCM cũng rất bạo chi trong thời gian qua để xây dựng lực lượng hùng mạnh, sẵn sàng "chiến" giải Đông Nam Á.

Đội vô địch ACC sẽ có vé dự FIFA World Cup Club - giải đấu có sự góp mặt của những nhà vô địch châu Âu, châu Mỹ,... Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam hướng đến đấu trường thế giới. Hãy xem Hà Nội FC và CLB TP.HCM có thể làm gì?

Bóng đá nữ tạo tiếng vang

Bóng đá nữ sẽ có hai thách thức lớn trong năm 2020: giành vé vượt vòng loại Olympic và bảo vệ ngai vàng AFF Cup. Ở nhiệm vụ đầu tiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung vừa có thêm lợi thế khi Triều Tiên rút lui.

Bóng đá Việt Nam năm 2020: Nhắm Olympic, mơ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 6.

Tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng loại Olympic.

Ở bảng đấu chỉ còn Hàn Quốc và Myanmar, Việt Nam tràn đầy hy vọng sẽ có vé vào bán kết - nơi toàn đội chỉ còn cách Olympic đúng một bước chân. Dù có vé đá Olympic hay không, việc tuyển nữ lọt vào vòng loại cuối cũng là nỗ lực đáng biểu dương.

Nhiệm vụ thứ hai là bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Việt Nam từng hạ Thái Lan ngay trên đất Thái. Các cô gái vàng của Việt Nam đang có sự tự tin được xây dựng từ đẳng cấp, kinh nghiệm. Ở Đông Nam Á, không chỉ Thái Lan, Myanmar hay Philippines cũng rất đáng ngại. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam cần chuẩn bị kỹ để có hành trình thuận lợi tại AFF Cup - giải đấu sẽ tổ chức vào tháng 5 tại Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại