Báo Hàn Quốc lại ngả mũ trước “thành tích đáng nể” của thầy trò HLV Park Hang-seo

Tiểu Mã |

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá rất cao những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong năm 2019.

Website Sports.V.Daum vừa có bài viết với tiêu đề: "Năm 2019 là năm vàng của bóng đá Việt Nam". Theo tờ báo Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam vừa trải qua một năm vô cùng mỹ mãn và đây là nền tảng để chúng ta tiếp tục chinh phục thành công trong năm 2020.

Tờ báo Hàn Quốc viết: "Năm 2019 thực sự là một năm vàng của bóng đá Việt Nam. Chúng ta nên nhắc lại những thành tựu và sự phát triển mà họ đã đạt được trong một năm qua.

Bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã có một thành tích đáng nể trong năm 2019. Ở đấu trường Asian Cup, ông đã đưa tuyển Việt Nam lọt tới vòng tứ kết, giành tấm HCV lịch sử ở đấu trường SEA Games 30 tại Philippines và giúp Việt Nam bất bại, đứng đầu bảng ở vòng loại World Cup khu vực châu Á. Nói tóm lại, bóng đá Việt Nam ngày càng cho thấy họ đã vươn lên mạnh mẽ như thế nào ở phạm vi châu lục.

Báo Hàn Quốc lại ngả mũ trước “thành tích đáng nể” của thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Truyền thông Hàn Quốc gọi 2019 là "năm vàng của bóng đá Việt Nam".

Trong năm 2019, rất nhiều lần người hâm mộ bóng đá Việt Nam được dịp mở hội ăn mừng, giống như điều từng xảy ra khi Việt Nam giành Á quân giải U23 châu Á hay vô địch AFF Cup năm 2018. Trong năm nay, hình ảnh những con đường ở Việt Nam được bao phủ bởi bóng đá không phải là điều hiếm gặp.

Nhưng, điều đó chưa phải là tất cả về những thành tựu của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Ngoài các cấp đội tuyển thì sự phát triển của bóng đá Việt Nam còn được thể hiện bằng sự vươn lên của các CLB. Các CLB Hà Nội FC hay TP.HCM đã tạo nên sự khác biệt ở sân khấu châu Á. Chính nhờ sự phát triển ổn định của các CLB, HLV Park Hang-seo dễ dàng lựa chọn được những nhân tố ưu tú nhất để bổ sung vào các đội tuyển.

Trên thực tế, CLB Hà Nội đã có một năm tuyệt vời ở AFC Cup với việc lọt vào tới chung kết liên khu vực, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Hà Nội cũng chính là CLB cung cấp nhiều tài năng bậc nhất để HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG và U23 Việt Nam.

Báo Hàn Quốc lại ngả mũ trước “thành tích đáng nể” của thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Tờ báo Hàn Quốc đánh giá rất cao những thành tựu của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm 2019.

Lý do cuối cùng để thấy sự vươn lên ấn tượng của bóng đá Việt Nam chính là sự vào cuộc của nhiều doanh nghiệp dưới vai trò là nhà tài trợ. Hiếm khi nào bóng đá Việt Nam lại có sức hút lớn như vậy với các nhà tài trợ. Điều đó được lấy cảm hứng từ thực tế rằng bóng đá Việt Nam có thể mạnh mẽ hơn so với mặt bằng kinh tế, xã hội.

Ở Việt Nam, số tiền tài trợ cho giải V.League 2019 đã tăng gấp đôi so với năm trước đó. Thậm chí, giải đấu hạng Nhất cũng thu hút nhiều đơn vị tài trợ hơn hẳn so với những năm trước.

Năm 2019, bóng đá Việt Nam rõ ràng đã tạo ra sự khác biệt lớn. Động lực để thúc đẩy bóng đá Việt Nam được kết hợp bởi những thành tích mà họ đạt được, cùng sự ủng hộ của người hâm mộ và sự chung tay của các đơn vị tài trợ.

Báo Hàn Quốc lại ngả mũ trước “thành tích đáng nể” của thầy trò HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Năm 2019, bóng đá Việt Nam không chỉ tiến bộ mạnh mẽ mà bản thân bóng đá cũng đang dần trở thành một mảnh đất màu mỡ. Chắc chắn, 2019 chính là năm vàng của bóng đá Việt Nam và với xu hướng hiện tại, đó chính là nền tảng thúc đẩy bóng đá Việt Nam tiếp tục chinh phục những thành công mới trong năm 2020".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại